Ngày 15-4, Bộ Tư pháp Iraq đã ra thông báo về việc “đóng cửa hoàn toàn” nhà tù này và thuyên chuyển toàn bộ các tù nhân với sự hợp tác của các bộ Nội vụ và Quốc phòng. Bản thông cáo này cho biết quyết định đóng cửa Nhà tù Trung tâm Baghdad, hay còn được biết đến với cái tên nhà tù Abu Ghraib, là một trong số “nhiều biện pháp phòng ngừa” bởi nhà tù này nằm trong một khu vực bất ổn ở phía tây Baghdad.
Theo Bộ trưởng Tư pháp Iraq Hassan al-Shimmari, “toàn bộ 2.400 tù nhân, trong đó có cả những tù nhân bị kết tội có hoạt động khủng bố, đã được Bộ Tư pháp chuyển tới các nhà tù khác ở các tỉnh miền trung và miền nam”. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ nhà tù Abu Ghraib bị đóng cửa tạm thời hay vĩnh viễn.
Quyết định của Bộ Tư pháp được đưa ra trong bối cảnh các nhóm phiến quân, trong đó có nhiều nhóm có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL), đóng cửa một con đập trên sông Euphrates, nằm cách Baghdad 50km, làm ngập nhiều khu vực nằm giữa Baghdad và Fallujah, trong đó có cả khu vực Abu Ghraib, nhằm cắt đường tiếp viện của quân đội Iraq và che đậy nỗ lực tiến công vào thành phố Baghdad của phiến quân.
Nhà tù Abu Ghraib nằm cách thành phố Falluja của tỉnh Anbar 25km về phía tây. Nhà tù này từng rất nổi tiếng với các vụ tra tấn tù nhân Iraq của binh lính Mỹ hồi năm 2004. Tháng 6-2013, hàng trăm tay súng đã tấn công đồng thời nhà tù Abu Ghraib và nhà tù Taji ở phía bắc Baghdad và giải thoát khoảng 500 tù nhân, phần lớn là các tay súng của mạng lưới khủng bố al-Qaeda.