Cuộc chiến tranh Iraq đã trở thành cuộc chiến tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ 60 năm qua. Đó là kết luận trong báo cáo "Sa lầy ở Iraq" do Viện nghiên cứu tiêu điểm chính sách và chính sách đối ngoại, gồm nhiều tổ chức phi chính phủ và chống chiến tranh, công bố ngày 31-8.
Theo báo cáo trên, trung bình mỗi tháng, nước Mỹ đổ vào cuộc chiến Iraq 5,6 tỷ USD (so với 5,1 tỷ USD/tháng thời kỳ chiến tranh Việt Nam) ; ước tính ngân sách dành cho cuộc chiến Iraq chiếm 2% GDP của Mỹ và trung bình mỗi người dân Mỹ phải gánh 727 USD.
Từ khi bắt đầu phát động cuộc chiến tranh Iraq tháng 3-2003 đến nay, Quốc hội Mỹ đã thông qua bốn luật chi tiêu cho cuộc chiến này với tổng chi phí lên đến 204,4 tỷ USD, dự kiến sẽ bổ sung 45,3 tỷ USD. Một số nhà phân tích dự đoán, với đà chi tiêu như hiện nay, tổng chi phí cho cuộc chiến Iraq thậm chí sẽ vượt qua mức 600 tỷ USD mà Chính phủ Mỹ đã chi cho cuộc chiến ở Việt Nam; có thể làm bội chi ngân sách Mỹ, khiến mức thâm hụt ngân sách của nước này tăng gấp đôi trong vòng 10 năm tới.
Báo cáo trên vạch rõ, bên cạnh những thiệt hại nặng nề nhất về của, cuộc chiến Iraq cũng gây tổn thất lớn về người đối với cả Mỹ và Iraq.Ước tính, khoảng 27 nghìn dân thường Iraq, hơn 2.000 binh lính và nhà thầu dân sự Mỹ chết trong cuộc chiến tranh này. Đây chính là nguyên nhân làm cho ngày càng nhiều người Mỹ đòi Chính phủ rút quân về nước.
*Ngày 30-8, Liên đoàn các nhà báo quốc tế đã gửi thư lên Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan đề nghị tiến hành điều tra về tất cả các trường hợp nhà báo bị sát hại ở Iraq. Theo Tổ chức Văn hoá, Khoa học và Giáo dục của LHQ (UNESCO), hơn 80 nhà báo ngã xuống tại Iraq kể từ khi cuộc chiến Iraq bùng nổ năm 2003.