Theo đó, Iran sẽ bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ của mình liên quan kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), trong khi các thanh sát viên của Liên hợp quốc (LHQ) sẽ chuẩn bị cách thức để giám sát tiến trình Iran thực thi thỏa thuận.
Thông cáo cùng ngày của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết, Iran đã thông báo với Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano, nước này sẽ tạm thời áp dụng Nghị định thư bổ sung đối với Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân khi thỏa thuận hạt nhân có hiệu lực.
Ngày 18-10, tại Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng yêu cầu chính quyền của ông đưa ra biện pháp cần thiết để thực hiện các cam kết của Mỹ đối với việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran.
Mỹ cho biết, sẽ không dỡ bỏ bất cứ lệnh cấm vận nào đối với Iran cho đến khi IAEA xác nhận Iran đã thực hiện đầy đủ các điều khoản trong JCPOA.
Theo thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức), Iran sẽ giảm khả năng làm giàu uranium và thay đổi cấu trúc lò phản ứng nước nặng để được phương Tây dỡ bỏ lệnh cấm vận. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực từ ngày 18-10 (90 ngày sau khi được Hội đồng Bảo an LHQ phê chuẩn).