Intertek tìm thấy cơ hội lớn tại Việt Nam

Phóng viên: Thưa ông, vì sao Intertek lại chọn Việt Nam làm nơi tổ chức hội nghị của các cấp lãnh đạo toàn châu Á trong khi tập đoàn hiện hoạt động khắp 110 quốc gia?

Ông Lau In Huat: Intertek luôn xem Việt Nam là một thị trường lớn đầy tiềm năng với dân số hơn 80 triệu người và là nơi tăng trưởng rất tốt của công ty.

Cuộc họp này có sự tham gia của 90 người là giám đốc các bộ phận, giám đốc điều hành các quốc gia trong khu vực châu Á nhằm xác định các thách thức mới và những thay đổi để đáp ứng với xu hướng toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại…

Các dịch vụ liên quan đến giám định, chứng nhận, đánh giá và thử nghiệm sẽ có tiềm năng phát triển rất lớn tại Việt Nam khi Việt Nam tham gia vào quá trình hội nhập toàn cầu để đáp ứng các chuẩn mực quốc tế trong giao dịch thương mại.

Trong dịp này, chúng tôi cũng tìm hiểu các cơ hội hợp tác với các khách hàng là doanh nghiệp cũng như các đối tác là các đơn vị hoạt động trong cùng lĩnh vực. Chúng tôi đã có buổi làm việc với Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Kỹ thuật 3 tại TPHCM cho các cơ hội hợp tác lâu dài.

Phóng viên: Intertek Labtest vừa đưa phòng thí nghiệm dệt may tại TPHCM vào hoạt động, xin ông cho biết tại sao Intertek lại đầu tư vào lĩnh vực này?

Ông Lau In Huat: Chúng tôi đã khai trương một phòng thí nghiệm hiện đại về dệt may với trị giá đầu tư khoảng 1 triệu USD để có thể đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng tại Việt Nam. Hiện nay, các doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đang rất cần các phòng thí nghiệm dệt may có đủ năng lực để đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế của các khách hàng lớn trên thế giới.

Trước đây, các nhà sản xuất dệt may tại Việt Nam thường phải gửi mẫu nguyên liệu, sản phẩm ra nước ngoài để kiểm nghiệm. Làm như thế vừa tốn thời gian, chi phí, và thông tin phản hồi thường chậm hơn so với yêu cầu của các đơn hàng. Việc Intertek Labtest mở phòng kiểm nghiệm tại TPHCM - trung tâm dệt may của cả nước - sẽ giúp các khách hàng có sự lựa chọn tốt hơn trong hoạt động kiểm tra chất lượng của chính doanh nghiệp sản xuất cũng như các khách hàng nước ngoài.

Phóng viên: Ông có thể nói rõ hơn về các dịch vụ mà phòng kiểm nghiệm Intertek Labtest cung cấp?

Ông Lau In Huat: Phòng kiểm nghiệm dệt may thực hiện các thử nghiệm như định danh sợi, khả năng bắt cháy, nhãn hướng dẫn sử dụng, độ bền màu, độ ổn định kích thước, cường lực vải, các chỉ tiêu hóa học ảnh hưởng đến môi trường... Các tiêu chuẩn thử nghiệm theo yêu cầu của các nhà sản xuất, nhà cung ứng lớn trên thế giới cũng như các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế như ISO, ASTM, AATCC, JIS, BS, EN.

Chúng tôi cũng tư vấn giúp khách hàng chọn lựa tiêu chuẩn và phương pháp thử nghiệm tùy thuộc vào thị trường xuất khẩu và yêu cầu riêng biệt người mua hàng.

Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về ngành công nghiệp dệt may của Việt Nam trong những năm gần đây?

Ông Lau In Huat: Dệt may Việt Nam có bước phát triển tốt với kim ngạch xuất khẩu dự kiến 5,8 tỉ USD cho năm 2006. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng vẫn còn nhiều việc cần phải làm, đặc biệt là vấn đề về chất lượng sản phẩm, năng suất sản xuất, lãng phí trong nguyên vật liệu, chưa tối ưu hóa các quá trình như sản xuất, hoạch định dự báo, tồn kho, điều kiện lao động và môi trường làm việc để cạnh tranh tốt hơn với các quốc gia khác.

Với kinh nghiệm và năng lực của mình, chúng tôi có thể giúp các doanh nghiệp dệt may nâng cao khả năng cạnh tranh trong môi trường kinh doanh quốc tế hiện nay.

• Intertek Labtest  có 86 văn phòng cung cấp các dịch vụ giám định, đánh giá và chứng nhận cùng với 42 phòng kiểm nghiệm trên toàn thế giới. Thế mạnh của Intertek Labtest là chiến lược toàn cầu về nguồn lực và cung cấp dịch vụ tương thích cho từng quốc  gia.

• Intertek Labtest giúp khách hàng đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và đạo đức kinh doanh khắp toàn cầu với dịch vụ đa dạng. Các khách hàng lớn trên toàn cầu của công ty là: Wal-Mart, Nike, Microsoft, Adidas, Carrefour, Metro...

• Intertek Labtest nhận được sự công nhận về năng lực kỹ thuật của các quốc gia  và vùng lãnh thổ như  Mỹ, Anh, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan...

• Intertek Labtest được thành lập từ năm 1888, trụ sở chính tại Luân Đôn, có mặt tại 110  quốc gia, tổng số nhân viên 16.000 người.

• Intertek Testing Service Vietnam thành lập từ năm 1998, có hai văn phòng tại Hà Nội và TPHCM  với 80 nhân viên. Các dịch vu cung cấp tại Việt Nam bao gồm giám định hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp, dầu khí, đánh giá nhà máy, đánh giá trách nhiệm xã hội, chứng nhận các hệ thống quản lý về chất lượng, môi trường và an toàn, dịch vụ kiểm nghiệm các sản phẩm dệt may được thực hiện từ tháng 6-2006 với phòng thí nghiệm hiện đại tại TPHCM.

Có thể bạn quan tâm