IBM thà tốn 1.5 tỷ đô la còn hơn "ôm" thua lỗ

NDĐT - Hãng máy tính khổng lồ IBM đã đồng ý trả cho Globalfoundries 1.5 tỷ đô la Mỹ để hãng này không phải quản lý bộ phận sản xuất bộ vi xử lý đang thua lỗ của mình.

IBM luôn quản lý thiết kế và sở hữu trí tuệ với bộ vi xử lý Power
IBM luôn quản lý thiết kế và sở hữu trí tuệ với bộ vi xử lý Power

IBM cũng nhận được 200 triệu đô la Mỹ tiền tài sản và giá trị cuối cùng của thương vụ là 1.3 tỷ đô la Mỹ. Hai hãng này dự kiến sẽ thông báo chính thức thương vụ vào tuần này.

Trong hợp tác 10 năm giữa hai bên, Globalfoundries sẽ cung cấp cho IBM các bộ vi xử lý Power (bộ xử lý sử dụng cho dòng máy chủ UNIX của IBM) và đổi lại, Globalfoundries được quyền truy nhập đến sở hữu trí tuệ của IBM trong sản xuất bộ vi xử lý. Điều này sẽ cho phép Globalfoundries được truy nhập đến các công nghệ sản xuất bộ vi xử lý và đảm bảo cung cấp các bộ vi xử lý mà hãng IBM sử dụng cho các hệ thống của mình, tương tự như đã làm với dòng máy chủ lớn và công nghệ phân tích dữ liệu Watson của IBM.

IBM sẽ trả cho Globalfoundries 1.5 tỷ đô la trong 3 năm. Hiện cả Globalfoundries và IBM đều không có bình luận nào về thương vụ.

Trong đàm phán thương vụ giữa IBM và Globalfoundries, Globalfoundries tập trung vào việc mua lại các kỹ sư và sở hữu trí tuệ của IBM hơn là nhà máy sản xuất vi mạch. Ngành công nghiệp sản xuất bán dẫn đã gần đạt đến các tới hạn khi khoa học vật liệu có thể sản xuất các thiết bị mà kích thước của nó nhỏ tương đương độ dày một nguyên tử, và đo đó, kiến thức trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Cho dù IBM đang muốn từ bỏ mảng kinh doanh bộ vi xử lý thì công ty này vẫn tiếp tục đầu tư vào chất bán dẫn. IBM muốn kiểm soát thiết kế và sở hữu trí tuệ đối với các bộ vi xử lý được sử dụng trong các sản phẩm của hãng. IBM đang có kế hoạch đầu tư 3 tỷ đô la Mỹ trong nghiên cứu bán dẫn trong 5 năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm