Ngày 21-5, huyện Yên Lập (Phú Thọ) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đến dự.
Với vị trí chiến lược quan trọng là đầu mối giao thông từ Sơn La, Khu 3 đi Việt Bắc, Yên Lập được Xứ ủy Bắc Kỳ chọn làm khu căn cứ xây dựng lực lượng vũ trang. Tháng 6-1945, đội du kích Phục Cổ (xã Minh Hòa) được thành lập, tham gia mạnh mẽ các phong trào vũ trang cách mạng trong vùng. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Yên Lập đã lập nhiều chiến công. Ðặc biệt chiến thắng Ngọc Lập tháng 10-1947 đã bẻ gãy cuộc hành quân lớn của địch. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Yên Lập có 812 người con nhập ngũ, 2.146 người tham gia dân quân du kích, 12.000 lượt người tham gia dân công chiến dịch. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Yên Lập đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của hậu phương với tiền tuyến lớn.
Là một huyện miền núi, trong thời kỳ đổi mới, Yên Lập vượt qua nhiều khó khăn thử thách, vượt qua đói nghèo, vươn lên làm giàu. Bình quân lương thực đầu người đạt hơn 400 kg/năm, hộ giàu chiếm 18%.
* Ðảng ủy, chỉ huy Kho K870 (Tổng kho 765, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật) sáng 20-5 tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới. Trong chặng đường 29 năm xây dựng và trưởng thành, từ cơ sở vật chất ban đầu còn nhiều thiếu thốn, lại phải đối mặt sự khắc nghiệt của điều kiện thời tiết, nhưng Kho K870 đã vươn lên xây dựng thành đơn vị điển hình của Tổng cục Kỹ thuật. Liên tục trong 29 năm, Kho K870 bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng và cũng là đơn vị mẫu mực về xây dựng môi trường văn hóa, về công tác dân vận và xây dựng địa bàn an toàn. Nhiều năm liền Kho K870 dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng của Cục Quân khí.