Huyện An Nhơn phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

May hàng tại công ty may Hoa Sen
thuộc CCN thị trấn Bình Định,
huyện An Nhơn.
May hàng tại công ty may Hoa Sen thuộc CCN thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn.

Phát triển công nghiệp và củng cố làng nghề

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ huyện An Nhơn về phát triển CN - TTCN và làng nghề giai đoạn 2003-2008, đến nay trên địa bàn huyện đã có năm điểm, cụm công nghiệp (CCN) đã và đang triển khai. Đi đầu là CCN Gò Đá Trắng (thị trấn Đập Đá) diện tích 16,9 ha, bắt đầu khởi động năm 2000, đến nay đã lấp đầy với 52 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động thu hút gần 1.000 lao động. Ở CCN này các DN chế biến bột nhang, cơ khí, bao bì, đúc kim loại, gỗ mỹ nghệ... vốn trước đây cơ sở sản xuất nằm trong khu dân cư, vì ô nhiễm và tiếng ồn cho nên không thể mở rộng quy mô sản xuất được. Hiện nay, khi dời đến địa điểm mới trong CCN, hầu hết các DN đều xây dựng nhà xưởng khang trang, đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại với tổng giá trị đầu tư gần 50 tỷ đồng, thu hút thêm lao động... cho nên sản phẩm tiêu thụ tốt trên thị trường. CCN Thanh Liêm (Nhơn An) diện tích 5,46 ha cũng đã được lấp đầy với 14 DN, trong đó có 12 DN sản xuất nước mắm và hai DN phục vụ ngành hàng này trong việc sản xuất bao bì. Các DN tại đây đã đầu tư hơn 34 tỷ đồng cho sắm mới thiết bị công nghệ và xây dựng nhà xưởng. Sản phẩm được tiêu thụ khắp cả nước.

CCN Nhơn Hòa diện tích 11 ha, hiện tám DN chủ yếu là chế biến gỗ đã xây dựng xong nhà máy và đi vào sản xuất. CCN thị trấn Bình Định diện tích 23 ha đã giao đất cho tám DN, năm  DN đã đi vào sản xuất, ba DN đang xây dựng nhà xưởng với tổng giá trị đầu tư gần 60 tỷ đồng. Trong đó có Công ty TNHH Hoa Sen, DN 100% vốn đầu tư nước ngoài hiện đã đầu tư xong giai đoạn 1 với tổng giá trị đầu tư một triệu USD đã bắt đầu đi vào sản xuất. DN đang chuẩn bị các giai đoạn đầu tư tiếp theo với tổng giá trị đầu tư khoảng bốn triệu USD và tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động. Cũng tại CCN này DNTN Tuấn Phong đầu tư gần 40 tỷ đồng xây dựng nhà máy chế biến gỗ tạo việc làm cho khoảng 350 lao động. Điểm TTCN Nhơn Mỹ có bốn DN sản xuất bột nhang, chế biến sắt thép, chế biến thức ăn gia súc đầu tư hơn 25 tỷ đồng đã đi vào sản xuất...

Hiện nay An Nhơn có 17 làng nghề, với 4.315 cơ sở, 2.438 hộ và hơn hai mươi nghìn lao động. Trong đó bảy làng nghề: Rượu Bàu Đá; rèn Tây Phương Danh; nón lá Gò Găng; tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu; gốm Vân Sơn; bún tươi Ngãi Chánh; bánh tráng Trường Cửu đã được UBND tỉnh Bình Định chính thức công nhận và được hưởng hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng. Trong ba năm, tỉnh hỗ trợ 3,6 tỷ đồng từ nguồn kinh phí đầu tư hạ tầng đã nâng cấp, mở rộng đường giao thông dẫn đến các làng nghề này. Thông qua quỹ khuyến công của tỉnh và huyện đã hỗ trợ các DN tham gia các hội chợ triển lãm ở nhiều địa phương trong nước góp phần xây dựng và quảng bá cho các sản phẩm vốn trước đây chỉ tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh, đã có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường cả nước. Đến nay, các thương hiệu nước mắm Thủy Tài, Mười Thu đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng cả nước và nhiều năm liền được bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Dựa trên quy hoạch chung của tỉnh, UBND huyện An Nhơn có Đề án quy hoạch phát triển CN-TTCN, làng nghề từ nay đến năm 2020, nhất là tập trung quy hoạch những ngành nghề sản xuất có tác động lớn đến môi trường như nước mắm, tái chế nhựa, đúc kim loại, nước thải làng bánh, bún... đồng thời sắp xếp lại sản xuất cho phù hợp chuyên môn hóa, hỗ trợ nhau, gắn với du lịch làng nghề (xu thế đang rất phát triển). Theo chủ trương này, hằng năm huyện chủ trương phân kỳ đầu tư có mục đích. Đến nay đã quy hoạch được hai cụm tập trung chuyên ngành là nước mắm ở Thanh Liêm (Nhơn An) và tiện gỗ ở Nhơn Hậu. Huyện đang chuẩn bị xây dựng hạ tầng đến làng tiện gỗ Nhơn Hậu. Hiện nay, các ngành chức năng trong huyện đang tiếp tục quy hoạch thêm một số cụm, điểm ngành nghề truyền thống theo hướng này trong những năm tiếp theo.

Định hướng phát triển

Lý giải về việc chọn CCN thị trấn Bình Định làm nơi đầu tư một nhà máy hiện đại sản xuất các sản phẩm du lịch dã ngoại cao cấp xuất khẩu, Giám đốc Công ty TNHH Hoa Sen Lê Thanh Long cho biết: "Chúng tôi đã có hai nhà máy lớn đặt tại miền nam. Chọn đặt nhà máy ở đây vì nó nằm giữa Cảng quốc tế Quy Nhơn và Sân bay Quy Nhơn. Hơn nữa lao động ở đây rất dồi dào. Chúng tôi đã bắt đầu đi vào sản xuất giai đoạn một và sẽ triển khai tiếp việc mở rộng ngay trong năm nay". Chắc hẳn các DN khác đều nhận thấy lợi thế này cho nên đang có xu thế "dừng chân" ở An Nhơn ngày càng nhiều.

Phó Chủ tịch UBND huyện An Nhơn Lê Minh Toán cho biết: "Từ đề án phát triển CN-TTCN giai đoạn 2006-2010 với mục tiêu tỷ trọng công nghiệp là 53%, trong thời gian sắp tới, huyện sẽ tập trung đầu tư xây dựng các cụm, điểm công nghiệp đã được quy hoạch, mở rộng các làng nghề; phát huy mọi nguồn lực để phát triển lực lượng sản xuất. Mục tiêu phấn đấu năm 2010 giá trị CN - TTCN phải đạt 630 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2009".

Hiện nay, vấn đề hoàn thiện các công trình hạ tầng và hệ thống xử lý nước thải và rác thải tập trung ở các CCN, điểm CN cũng là bài toán nan giải với lãnh đạo huyện An Nhơn. Do trước đây, trong điều kiện khó khăn về ngân sách cho nên các điểm, CCN đều chưa quan tâm hệ thống đường giao thông hoàn chỉnh và hệ thống xử lý nước thải, rác thải tập trung. Đây cũng là công việc được tập trung ưu tiên trong các phân kỳ đầu tư tiếp theo từ ngân sách huyện.

Có thể bạn quan tâm