Huy động 1.000 người xử lý sự cố bờ hữu công trình thủy lợi Ngũ Huyện Khê

Đến gần 11 giờ ngày 14/9, sự cố đê điều xảy ra tại bờ hữu công trình thủy lợi Ngũ Huyện Khê thuộc địa phận xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, đã cơ bản được khắc phục.
Người dân cùng lực lượng chức năng khắc phục sự cố công trình thủy lợi Ngũ Huyện Khê. (Ảnh: TTXVN)
Người dân cùng lực lượng chức năng khắc phục sự cố công trình thủy lợi Ngũ Huyện Khê. (Ảnh: TTXVN)

Do mực nước lên cao, ngày 14/9, tỉnh Bắc Ninh đã huy động khoảng 1.000 người tại địa phương tham gia xử lý sự cố đê điều xảy ra tại bờ hữu công trình thủy lợi Ngũ Huyện Khê thuộc địa phận xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, bảo đảm an toàn cho 500 hộ dân khu dân cư Ao Nhãn, khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn.

Cụ thể, hồi 5 giờ ngày 14/9, tại vị trí km8+200 bờ hữu công trình thủy lợi Ngũ Huyện Khê xảy ra sự cố vỡ bờ với chiều rộng 5-7m.

Sự cố mặc dù không thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh nhưng trước tính chất nguy hiểm, có nguy cơ gây ngập úng 500 hộ dân khu dân cư Ao Nhãn, tỉnh Bắc Ninh đã huy động nhân, vật lực hỗ trợ Hà Nội khẩn trương xử lý sự cố trên.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn thành phố Từ Sơn huy động khoảng 1.000 người tại địa phương, dân quân các phường: Trang Hạ, Châu Khê, Phù Khê, Hương Mạc, Đồng Kỵ và gần 100 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố Từ Sơn sử dụng 4 máy xúc, 5 ô-tô để khắc phục sự cố.

Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã trực tiếp tới hiện trường đánh giá tình hình và đưa ra các biện pháp gia cố bờ đê.

Biện pháp kỹ thuật để xử lý sự cố là đóng cọc bê-tông, cọc tre, thả hộc bê-tông, bao tải đất, rọ đá… vào vị trí vỡ.

Đến gần 11 giờ ngày 14/9, sự cố đã cơ bản được khắc phục, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống thiên tai.