Ðộng thái này đe dọa gây bùng nổ thêm nhiều vụ tiến công vào các cơ sở công nghiệp dầu mỏ và khí đốt ở nước này trong thời gian tới, đồng thời khiến chương trình ân xá do Tổng thống Nigeria Umaru Yar'Adua đưa ra nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực ở quốc gia Tây Phi này có nguy cơ rơi vào bế tắc. Trong khi đó, việc Tổng thống Umaru Yar'Adua rời đất nước sang chữa bệnh tại A-rập Xê-út hơn hai tháng qua cũng làm cho việc thực hiện chương trình ân xá này gặp khó khăn.
Những năm gần đây, các vụ tiến công của MEND nhằm vào các cơ sở của ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt ở Nigeria đã làm sản lượng dầu mỏ của nước này giảm khoảng một phần ba và khiến Nigeria mất nguồn thu trung bình khoảng một tỷ USD/tháng.