Hưng Yên: Hé lộ đường dây làm giả hồ sơ thương binh

NDĐT - Từ nguồn tin tố giác của nhân dân, các cơ quan chức năng đã vào cuộc, làm rõ vụ nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến (Khoái Châu, Hưng Yên) đã có hành vi giả mạo hồ sơ thương binh để nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước. Dư luận đang trông chờ các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên sớm làm rõ đường dây làm giả hồ sơ thương binh ở Khoái Châu và có biện pháp xử lý đối với các cá nhân có liên quan.

Giả mạo hồ sơ thương binh để nhận hỗ trợ

Cuối năm 2005, người dân xã Hồng Tiến (Khoái Châu, Hưng Yên) rất bất ngờ khi các ông Phạm Văn Sỹ (nguyên Chủ tịch UBND xã), Bùi Huy Hà (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã) được hưởng chế độ thương binh. Theo chế độ được Nhà nước công nhận, ông Phạm Văn Sỹ là thương binh hạng 3/4, với tỷ lệ thương tật 43%; ông Bùi Huy Hà là thương binh hạng 4/4, với tỷ lệ thương tật 31%.

Nghi ngờ về chế độ thương binh đối với các ông Sỹ và Hà, một số người dân địa phương đã gửi đơn kiến nghị các cơ quan chức năng làm rõ về việc “chạy” chế độ thương binh đối với hai ông này.

Trong thông báo số 214/TB-TTr, ngày 28-11-2007, về kết quả giải quyết đơn tố cáo, do Thượng tá Lê Văn Thức, Phó Chánh Thanh tra, Bộ tư lệnh Quân khu 3, nêu rõ: Đoàn Thanh tra Quốc phòng quân khu đã tiến hành xác minh giấy chứng nhận bị thương số 286/GCN của ông Phạm Văn Sỹ do Sư đoàn 242-Đặc khu Quảng Ninh cấp và giấy chứng nhận bị thương số 181/GCN của ông Bùi Huy Hà do Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc cấp.

Theo kết luận của Thanh tra Quốc phòng (Bộ Tư lệnh quân khu 3), giấy chứng nhận bị thương số 286/GCN, ngày 18-10-1995, đối với ông Phạm Văn Sỹ do Thượng tá Đồng Xuân Nhẫn, Thủ trưởng phòng Tham mưu Sư đoàn 242 Đặc khu Quảng Ninh ký. Qua xác minh tại Trung đoàn 242 (đơn vị rút gọn của Sư đoàn 242), không có ai tên là Thượng tá Đồng Xuân Nhẫn.

Đoàn thanh tra kết luận hai giấy chứng nhận bị thương của các ông Phạm Văn Sỹ và Bùi Huy Hà đều là giấy tờ không hợp lệ. Như vậy, các ông Sỹ và Hà không đủ điều kiện để hưởng chế độ và công nhận là thương binh. Thanh tra Quốc phòng (Quân khu 3) kiến nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng của tỉnh Hưng Yên xử lý những sai phạm của ông Phạm Văn Sỹ và ông Bùi Huy Hà theo quy định của pháp luật.

Cùng với kết luận của Thanh tra Quốc phòng (Quân khu 3), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu cũng đã vào cuộc để xác minh làm rõ về chế độ thương binh đối với ông Phạm Văn Sỹ và ông Bùi Huy Hà.

Theo Thượng tá Lê Kế Hoạ, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu, các ông Phạm Văn Sỹ và Bùi Huy Hà đã có hành vi sử dụng giấy tờ không hợp lệ để làm và được hưởng chế độ thương binh.

Xét thấy hành vi của ông Sỹ và ông Hà đã vi phạm tư cách đảng viên và vi phạm luật công chức, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã có công văn đề nghị huyện uỷ và UBND huyện Khoái Châu xử lý về đảng và công chức đối với hai đối tượng trên.

Sai phạm đã rõ nhưng vì sao chậm xử lý?

Thực hiện kiến nghị của Thanh tra Quốc phòng (Quân khu 3), đến ngày 24 12-2007, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên đã ra hai quyết định số 850 và 851 về việc thu hồi quyền lợi, chế độ thương binh đối với ông Phạm Văn Sỹ và ông Bùi Huy Hà.

Mặc dù sai phạm đã rõ và đã sớm được cơ quan chức năng kết luận, nhưng đến nay, huyện uỷ và UBND huyện Khoái Châu vẫn chưa có hình thức xử lý về đảng và chính quyền đối với ông Phạm Văn Sỹ và ông Bùi Huy Hà.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Bí thư huyện uỷ Khoái Châu Phan Quang Ngừng cho biết: “Thường vụ huyện uỷ đã chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra huyện uỷ tiến hành quy trình kỷ luật đảng đối với ông Phạm Văn Sỹ và Bùi Huy Hà”.

Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng: “Theo Luật tổ chức HĐND-UBND, việc chấp nhận đại biểu HĐND xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu do HĐND cùng cấp xét và quyết định…Trong trường hợp HĐND bãi nhiệm đại biểu HĐND thì phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu HĐND quyết định tán thành.”

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, sau khi vụ việc làm giả hồ sơ thương binh để nhận chế độ đã được cơ quan chức năng làm rõ, ngày 16-9-2008, ông Phạm Văn Sỹ và ông Bùi Huy Hà đã làm đơn gửi UBND huyện Khoái Châu xin bãi nhiệm chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến.

Nhưng phải đến lần thứ hai, ngày 18-2-2009, HĐND xã Hồng Tiến mới thông qua được (25/25 phiếu tán thành) việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã đối với ông Phạm Văn Sỹ và ông Bùi Huy Hà.

Ông Phạm Văn Sỹ đã từng làm Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến từ năm 1999 đến năm 2004; tiếp tục trúng cử làm chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2004-2009. Trong thời gian ông Sỹ làm Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến nhiệm kỳ 1999-2004 đã có sai phạm về quản lý đất đai, quản lý tài chính, đã bị kỷ luật Đảng. Nhưng không hiểu vì lý do gì, ông Sỹ vẫn được giới thiệu ứng cử HĐND và trúng cử Chủ tịch UBND xã từ năm 2004 đến nay?

Dư luận càng khó hiểu về công tác tổ chức cán bộ của huyện Khoái Châu và càng bức xúc hơn khi những sai phạm về giả mạo giấy tờ để “chạy” chế độ thương binh của các ông Phạm Văn Sỹ và Bùi Huy Hà lại chậm được các cơ quan chức năng của huyện Khoái Châu xử lý.

Dư luận mong các cơ quan chức năng của tỉnh Hưng Yên cần làm rõ đường dây “chạy” chế độ thương binh và có hình thức xử lý nghiêm với các cá nhân liên quan.

TẠ QUANG DŨNG

Có thể bạn quan tâm