Cảm thông, chia sẻ để đi qua thiên tai
Cuối năm 2025, mưa lũ dồn dập từ cuối tháng 10 sang tháng 11 khiến nhiều vùng ở Huế ngập trong nước nhiều ngày. Thiên tai không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn gây xáo trộn kéo dài trong đời sống người dân.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Cuối năm 2025, mưa lũ dồn dập từ cuối tháng 10 sang tháng 11 khiến nhiều vùng ở Huế ngập trong nước nhiều ngày. Thiên tai không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn gây xáo trộn kéo dài trong đời sống người dân.
Việc đẩy mạnh sàng lọc trước sinh, sơ sinh đang trở thành giải pháp quan trọng trong nâng cao chất lượng dân số tại thành phố Huế. Với sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống y tế từ cơ sở đến tuyến trên, nhiều chỉ tiêu chuyên môn đã đạt và vượt kế hoạch, góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng và chất lượng giống nòi.
Là địa phương thường xuyên hứng chịu thiên tai, thành phố Huế đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, hoàn thiện quy trình vận hành hồ chứa và nâng cao năng lực cảnh báo sớm, nhằm xây dựng đô thị có khả năng chống chịu tốt hơn trước bão lũ cực đoan.
Sáng 18/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết mưa lũ trong hai ngày qua đã khiến một người dân ở thôn Triều Sơn Trung, phường Kim Trà mất tích lúc 19 giờ ngày 17/11. Lực lượng chức năng và người dân địa phương đang tiếp tục tìm kiếm.
Mưa lớn khiến một đoạn trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã A Lưới 1, thành phố Huế bị sạt lở nghiêm trọng. Đất đá từ núi đổ xuống đường gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ. Cơ quan chức năng cùng chính quyền đã nỗ lực xử lý điểm sạt lở và thông tuyến một vệt xe giúp các phương tiện lưu thông an toàn.
Sau đợt mưa lớn kéo dài từ chiều 2/11 đến sáng 3/11 làm nhiều khu vực ở thành phố Huế bị ngập sâu, toàn thành phố có 32/40 xã, phường bị ảnh hưởng, hơn 1.135 hộ với 3.121 người phải sơ tán đến nơi an toàn.
Đến hôm nay (3/11), toàn thành phố Huế vẫn còn 7 trạm y tế tại các phường, xã bị ngập nước từ 10cm-60cm, gồm: Thuận Hóa, An Cựu, Vỹ Dạ, Dương Nỗ, Hóa Châu, Thủy Thanh và Phú Hồ.
Đến 13 giờ ngày 3/11, mực nước trên sông Bồ (thành phố Huế) tại trạm thủy văn Phú Ốc đã lên tới 5,32m, vượt mốc lũ lịch sử thiết lập hôm 27/10 vừa qua (5,25m), 29/10 (5,27m) và cao hơn đỉnh lũ năm 1999 (5,18m). Đây là lần thứ ba trong vòng chưa đầy một tuần, sông Bồ vượt ngưỡng lũ lịch sử.
Sáng 3/11, mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc ghi nhận 5,12m (lúc 11 giờ), thấp hơn đỉnh lũ ngày 27/10 (5,25m) khoảng 0,13m. Thượng nguồn đang có mưa to, lưu lượng về hồ Hương Điền lúc 11 giờ đạt 7.865m³/giây, lưu lượng xả về hạ du 5.205m³/giây.
Sáng 3/11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở thành phố Huế và vùng phụ cận tiếp tục ngập sâu, đánh dấu đợt ngập lụt diện rộng lần thứ ba chỉ trong 6 ngày qua. Hiện mực nước trên các sông đang lên rất nhanh, có thể gây ngập sâu trong vài giờ tới.
Sáng 2/11, tại thành phố Huế, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã nghe lãnh đạo thành phố Huế báo cáo công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn và ngập lụt từ ngày 25-30/10 trên địa bàn thành phố.
Tính đến cuối ngày 31/10, cơn lũ lịch sử tại thành phố Huế đã khiến 12 người chết, 1 người mất tích và 1 người bị thương. Hiện nước lũ đang hạ dần, nhưng hàng chục nghìn nhà dân vùng thấp trũng vẫn đang bị ngập sâu.
Trong những ngày mưa lũ kéo dài, khi nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Huế còn ngập sâu, lực lượng vũ trang địa phương vẫn ngày đêm có mặt ở những nơi khó khăn nhất, nơi người dân đang oằn mình chống chọi với nước bạc nhiều ngày liền.
Mưa lũ kéo dài từ ngày 27 đến 30/10 tại Huế đã làm 2 người chết, 6 người mất tích và 1 người bị thương. Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã phát công điện.
Tính đến thời điểm hiện tại, đợt mưa lũ từ ngày 27/10 ở Huế đã làm hai người chết, hai người mất tích. Nước bắt đầu rút từ sáng nhưng đến đầu giờ trưa đã lên nhanh trở lại. Hơn 70% khu dân cư bị mất điện, hơn 44.000 ngôi nhà bị ngập úng. 32/40 xã phường tái ngập lụt và chia cắt. Trong lũ, tình người đã sáng lên.
Theo thống kê nhanh đến chiều 29/10, mưa lũ tại thành phố Huế đã làm 2 người chết, 2 người mất tích và 1 người bị thương. Trong đó, nạn nhân tử vong được ghi nhận tại phường Phú Xuân và Thủy Xuân; 2 người mất tích ở phường Thanh Thủy và Kim Trà; 1 người bị thương trong lúc dọn đồ tránh lũ tại xã Hóa Châu.
Ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu, thành phố Huế sáng 29/10 cho biết, đêm qua lực lượng tại chỗ của phường đã cứu sống được hai người. Như vậy trong ngày 28/10, tổ ứng trực 24/24 của phường đã cứu được 4 người khỏi dòng nước lũ.
Khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 28/10, lực lượng tại chỗ phường Hóa Châu, thành phố Huế đã kịp thời cơ động cứu sống hai người bị lật ghe khi di chuyển trên dòng nước chảy xiết.
Từ sáng 27/10, do mưa lớn kéo dài, nước trên các sông ở Huế và Đà Nẵng dâng cao, gây ngập trên diện rộng, sạt lở và chia cắt nhiều khu dân cư. Toàn bộ học sinh được nghỉ học, chính quyền hai địa phương khẩn trương triển khai ứng phó, huy động tối đa lực lượng di dời dân đến nơi an toàn.
Trong đêm 26/10, thành phố Huế đã tổ chức di dời khẩn cấp 265 hộ với 730 nhân khẩu tại các phường Hóa Châu, An Cựu, Thanh Thủy, Thủy Xuân và Dương Nỗ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, chính quyền rà soát phương án sơ tán hơn 10.000 hộ với 32.000 người tại vùng trũng thấp, ven sông, đầm phá, có nguy cơ sạt lở đất.