Hua Nà nỗ lực về đích nông thôn mới

Sau hơn bốn năm phát huy nội lực, xã Hua Nà, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đạt 16 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đặt mục tiêu hoàn thành ba tiêu chí còn lại vào cuối năm nay.

Cán bộ xã Hua Nà, huyện Than Uyên (Lai Châu) hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cây hoa màu.
Cán bộ xã Hua Nà, huyện Than Uyên (Lai Châu) hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cây hoa màu.

Xã Hua Nà có chín thôn bản với 607 hộ, 3.103 nhân khẩu, 100% số đồng bào Thái sinh sống, trong đó có bốn bản đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo của xã là 78 hộ chiếm gần 13%.

Chủ tịch UBND xã Hua Nà Lù Văn Chiến cho biết: Khi bắt đầu thực hiện xây dựng nông thôn mới, bà con nghĩ đơn giản nông thôn mới là làm đường giao thông. Vì vậy, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tập trung tuyên truyền, phân tích cho bà con hiểu đây là chủ trương lớn, nhằm chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Từ đó, quá trình triển khai, thực hiện luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ của bà con. Gia đình bà Lò Thị Hảy, ông Nùng Văn Hoa, Nùng Văn Thịnh và Vì Văn Giót là những hộ tích cực tham gia hiến đất làm đường… Sau bốn năm thực hiện, nhân dân tham gia 687 công san gạt nền đường giao thông, đóng góp công đổ đường bê-tông khoảng 1.300 ngày công (tương đương 195 triệu đồng), hiến tặng 141 m2 đất các loại để làm đường giao thông nông thôn. Từ xây dựng nông thôn mới, diện mạo thôn bản ngày càng khởi sắc; giao thông thuận tiện, nhà cửa khang trang, đời sống tinh thần và vật chất được cải thiện; hệ thống chính trị được củng cố...

Hiện nay xã còn ba tiêu chí chưa đạt được là môi trường, cơ sở vật chất văn hóa và thu nhập. Trong ba tiêu chí này, xã xác định tiêu chí thu nhập là quan trọng nhất. Trước đây, kinh tế của xã còn khó khăn, mức sống của bà con tương đối thấp, có hộ phải lên rừng hái củi kiếm gạo. Để nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, xã chỉ đạo quyết liệt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống có năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, nâng hệ số sử dụng đất từ hai vụ lên ba vụ, tập trung thực hiện đề án sản xuất nông sản theo hướng sản xuất hàng hóa. Giống lúa Séng Cù đang được nông dân đưa vào canh tác, mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, từng bước xóa đói giảm nghèo. Hiện nay, 407 hộ dân đang trồng 52 ha lúa Séng Cù trên cánh đồng từ Nà Ban xuống Bản Phường mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ vậy, thu nhập người dân dần được cải thiện, năm 2015 đạt 15 triệu đồng/người/năm.

Vướng mắc thứ hai đối với Hua Nà trong xây dựng nông thôn mới là tiêu chí môi trường. Hiện nay chưa có bản nào trong xã có hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt theo quy trình vệ sinh; công tác quy hoạch nghĩa trang chưa được thực hiện; ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong thu gom xử lý rác thải, vệ sinh môi trường còn thấp…

Bí thư chi bộ bản Đắc Vì Văn Chạo cho biết: Tháng nào họp chi bộ, các đảng viên cũng bàn luận giải pháp nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, bảo đảm sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên việc huy động người dân làm vệ sinh môi trường, thành lập tổ thu gom rác thải tại các bản gặp nhiều trở ngại do phong tục tập quán, đời sống nhân dân còn nghèo cho nên ý thức thu gom rác thải, vệ sinh nơi ở còn hạn chế. Với 64 hộ dân, đến nay hơn 60% số hộ đã thực hiện xây chuồng trại, khoảng 15% số hộ thực hiện làm nền xi-măng, còn khoảng 20 hộ chưa có nhà vệ sinh.

Những khó khăn được chỉ ra trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới hiện nay là trình độ, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ xã chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, thụ động trong triển khai nhiệm vụ, việc tổ chức huy động nhân dân tham gia đóng góp công, hiến đất vẫn còn nhiều khó khăn. Tình trạng mất vệ sinh tại các hộ gia đình, thôn bản vẫn tiếp diễn, chưa thành lập được tổ thu gom rác… Do đó, để về đích nông thôn mới vào năm 2016, xã cần tiếp tục củng cố và hoàn thiện tốt hơn các tiêu chí đã đạt được, đồng thời vận động nhân dân phát huy nội lực, tu sửa nâng cấp, chỉnh trang nhà ở, thành lập tổ thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm... Tăng cường tuyên truyền, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường của nhân dân, vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Có thể bạn quan tâm