Hành động thiết thực này một lần nữa khẳng định vai trò nòng cốt, không thể thay thế của lực lượng công an cơ sở trong công tác dân vận, từng bước xây dựng và củng cố thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ những bản làng, ngõ xóm.
Sự ra đời của mô hình “Hũ tiết kiệm vì người nghèo” được Công an xã Ia Rsai triển khai thực hiện một cách bài bản, khoa học, tuân thủ chặt chẽ Hướng dẫn số 09/HD-BCA-V05 ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, sáng kiến này cũng bám sát và cụ thể hóa Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 22/9/2025 do Đảng ủy xã Ia Rsai ban hành, nhằm đưa phong trào thi đua dân vận khéo gắn liền với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách tại cơ sở.
Trao đổi về tâm huyết dành cho mô hình này, Thượng tá Hoàng Sỹ Thuật, Trưởng Công an xã Ia Rsai đã nhấn mạnh rằng, thông qua “Hũ tiết kiệm”, mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ đơn thuần thực thi nhiệm vụ công vụ mà còn thể hiện rõ nét trách nhiệm, tình cảm sâu nặng và tấm lòng nhân ái của người chiến sĩ Công an nhân dân. Đây là một việc làm mang tính biểu tượng cao, giúp lan tỏa ngọn lửa của tình đoàn kết, chung tay vì cộng đồng, qua đó bồi đắp và củng cố vững chắc mối quan hệ gắn bó, tin yêu giữa lực lượng công an và nhân dân trên địa bàn.
Tinh thần nhân văn ấy đã nhanh chóng được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể ngay trong Lễ ra mắt mô hình. Ngay sau buổi lễ trang trọng, toàn thể các cán bộ, chiến sĩ thuộc công an xã, cùng với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và đông đảo các đại biểu khách mời đã trực tiếp tham gia quyên góp vào chiếc “Hũ tiết kiệm vì người nghèo”.
Hình ảnh từng đồng chí công an, từng người dân tự nguyện trích ra một phần thu nhập của mình để đóng góp đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về tình người nơi đây. Nguồn quỹ trân quý thu được từ hoạt động ý nghĩa này đã được lên kế hoạch sử dụng một cách minh bạch, nhân văn nhất: hướng tới hỗ trợ trực tiếp cho các em học sinh nghèo có nghị lực vươn lên trong học tập, san sẻ gánh nặng với các gia đình đang rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và dang tay ôm lấy những người yếu thế trong xã hội.
Ngay từ những ngày đầu tiên, hoạt động này đã tạo ra một hiệu ứng tích cực, nhận được sự đồng thuận tuyệt đối và sự hưởng ứng vô cùng mạnh mẽ từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, qua đó mở ra một trang mới cho phong trào thiện nguyện tại địa phương.
Đồng chí R’ Ô Hà, Phó Ban Xây dựng Đảng xã Ia Rsai đã khẳng định rằng, đây là một việc làm mang đậm tính thực tiễn, chứa đựng những giá trị sâu sắc không chỉ trong khuôn khổ công tác dân vận. Mô hình còn thể hiện trách nhiệm chính trị và bản lĩnh kiên định của lực lượng công an cơ sở, góp phần tô thắm và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an.
Việc Công an xã Ia Rsai chủ động, nhạy bén trong việc xây dựng mô hình dân vận khéo này đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đa chiều giữa chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân. Chính sự đồng thuận, gắn kết này là chiếc chìa khóa vạn năng để chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm cũng như các tệ nạn xã hội.
Thượng tá Hoàng Sỹ Thuật cho biết, Công an xã Ia Rsai sẽ nhân rộng hơn nữa mô hình “Hũ tiết kiệm vì người nghèo”. Đặc biệt, đơn vị sẽ linh hoạt lồng ghép mô hình này với hàng loạt các hoạt động dân vận khác, cũng như các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cộng đồng... Tất cả nhằm tạo ra một chuỗi các hoạt động đồng bộ, thắt chặt hơn nữa mối liên kết giữa công tác bảo đảm an ninh trật tự và dân vận.
Bằng sự đồng hành sát sao của các cấp chính quyền, sự chung tay của các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là sự vào cuộc nhiệt thành của lực lượng Công an xã Ia Rsai, tin chắc rằng mô hình này sẽ không chỉ dừng lại ở một hoạt động dân vận khéo mang tính thời điểm, mà sẽ vươn mình trở thành một phong trào mang tính cộng đồng sâu rộng, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng một xã hội tràn ngập tình nhân ái, đoàn kết vững bền và phát triển bền vững.
Mô hình “Hũ tiết kiệm vì người nghèo” là minh chứng sống động nhất, chân thực nhất để khẳng định rằng lực lượng Công an nhân dân không chỉ là những “lá chắn thép” giữ gìn an ninh trật tự, mà còn thực sự là những điểm tựa tinh thần vững chắc, là người bạn đồng hành thủy chung của nhân dân trong mọi mặt của đời sống xã hội, tiếp tục tô thắm tinh thần đoàn kết, gắn bó máu thịt thiêng liêng giữa lực lượng công an và quần chúng nhân dân, cùng nhau chung tay xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.