Trước đó, sau chuyến bay từ Macau (Trung Quốc) đến Đà Nẵng, bệnh nhân bất ngờ nôn ra nhiều máu tươi. Khi nhập Khoa Nội tiêu hóa, bệnh nhân kích thích, huyết áp tụt, có dấu hiệu trụy tim mạch nên được chuyển khẩn cấp đến Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc.
Bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc với chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng, nghi do vỡ tĩnh mạch trướng thực quản trên nền theo dõi xơ gan, biến chứng sốc mất máu và suy đa cơ quan.
Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng mất máu cấp nghiêm trọng, toan chuyển hóa mất bù với lactat lên tới 19mmol/L, kèm suy gan, suy thận. Bệnh nhân tiếp tục diễn biến xấu, có thời điểm hôn mê, huyết áp tụt liên tục và phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao.
Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ và điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc nhanh chóng triển khai các biện pháp hồi sức tích cực.
Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy để bảo vệ đường thở và hỗ trợ hô hấp; hồi sức tuần hoàn, truyền máu và các chế phẩm máu; sử dụng thuốc vận mạch liều cao để duy trì huyết áp và tưới máu các cơ quan.
Ê-kíp cũng phối hợp thực hiện nội soi tiêu hóa cấp cứu nhằm xác định và kiểm soát nguồn chảy máu, đồng thời theo dõi sát khí máu, lactat, tình trạng đông máu, chức năng gan, thận và các cơ quan khác.
Trước tình trạng suy đa tạng, các biện pháp hỗ trợ chức năng cơ quan, trong đó có xem xét lọc máu khi cần thiết, cũng được đặt ra trong quá trình điều trị.
Những ngày đầu là khoảng thời gian đặc biệt căng thẳng. Bệnh nhân phụ thuộc vào máy thở và thuốc vận mạch, trong khi tình trạng suy các cơ quan diễn biến phức tạp, với tiên lượng xấu.
Điều khiến hành trình điều trị càng đặc biệt là bệnh nhân không có người thân tại Việt Nam. Bên cạnh anh chỉ có một người bạn Myanmar đi cùng.
Sau nhiều ngày hồi sức và điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân từng bước cải thiện. Huyết động ổn định hơn, tình trạng sốc được kiểm soát, chức năng các cơ quan dần hồi phục. Hiện bệnh nhân tỉnh lại, được cai và rút ống nội khí quản. Khả năng hô hấp và các sinh hoạt hàng ngày từng bước trở về bình thường.
Với các bác sĩ, điều dưỡng Hồi sức tích cực, khoảnh khắc người bệnh từng hôn mê, phụ thuộc máy thở và thuốc vận mạch có thể tỉnh táo, giao tiếp và trở lại cuộc sống bình thường là một niềm vui khó diễn tả.
Trong thư cảm ơn, bệnh nhân bày tỏ sự cảm kích trước sự chăm sóc tận tâm của đội ngũ y tế và chất lượng điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Một người bệnh đến từ một đất nước khác, không có người thân bên cạnh, nhưng trong những ngày nguy kịch nhất đã nhận được sự chăm sóc của cả một tập thể y tế.
Theo bệnh viện, bệnh nhân nước ngoài vượt qua tình trạng nguy kịch là kết quả của quá trình hồi sức tích cực, phối hợp nhiều chuyên khoa và chăm sóc liên tục.