Hợp tác y tế bác sĩ nội trú - FFI

Ðể được tuyển chọn, các bác sĩ và dược sĩ phải dưới 40 tuổi, tham gia ba đợt đào tạo ở Việt Nam và phải nộp chứng chỉ tiếng Pháp. Khi đã được tuyển chọn, các bác sĩ và dược sĩ Việt Nam được đi thực tập một năm tại Pháp đúng chuyên ngành của họ và được trả lương. Trong thời gian này, các thực tập sinh đăng ký vào chương trình đại học để lấy chứng chỉ đào tạo chuyên khoa (AFS). Bộ Ngoại giao tạo điều kiện thuận lợi về các thủ tục visa, chi trả vé máy bay lượt đi từ Việt Nam đến Pháp và các chi phí đăng ký đại học. 

Chương trình ban đầu bao gồm chín chuyên ngành (năm 1994) và năm 1997 tăng lên 11 chuyên ngành. Việc đào tạo chuyên ngành được dành cho các bác sĩ, dược sĩ của Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Ðà Nẵng, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Các chuyên ngành này bao gồm ba đợt giảng dạy và tuyển chọn mỗi năm do các giảng viên  người Pháp thực hiện. Các giáo sư Pháp sẽ đánh giá kiến thức của từng học viên sau khi kết thúc mỗi đợt giảng.

Việc tuyển chọn các thí sinh được tiến hành  sau khi kết thúc các đợt giảng dạy, việc chuẩn bị của các thí sinh được đánh giá là đủ để có thể đảm nhiệm thực tập lâm sàng tại các bệnh viện của Pháp.  Việc tuyển chọn này không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng. Tuy nhiên, trình độ của  thí sinh và số lượng các thí sinh được tuyển chọn bị hạn chế bởi số lượng suất thực tập tại các bệnh viện của Pháp. Hằng năm chương trình này huy động số lượng lớn giảng viên của các trường đại học Pháp sang giảng dạy, mỗi đợt hai tuần. Hai năm sau đợt thực tập tại Pháp, Văn phòng Hợp tác Y tế đề nghị đợt thực tập lần hai nhằm hoàn thiện chuyên môn được gọi là thực tập FFI đợt hai.

Ðến nay, sau hơn 15 năm hợp tác, CH Pháp đã đón nhận hơn 2.000 bác sĩ, dược sĩ Việt Nam ở các chuyên ngành đi thực tập nội trú bệnh viện tại Pháp. Trong đó 1.200 bác sĩ đi thực tập FFI lần đầu, 300 bác sĩ   thực tập FFI lần thứ hai và gần 600 bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên tham gia các đợt thực tập ngắn và dài hạn khác. Chương trình hợp tác FFI  giúp cho nhiều cán bộ y tế Việt Nam nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu tiên tiến trên thế giới, từ đó nâng cao tay nghề và nâng cao chất lượng chẩn đoán cũng như điều trị cho người bệnh. Các bác sĩ, dược sĩ tham gia các khóa thực tập này được nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng thực hành cũng như các kỹ năng điều trị và chẩn đoán.

Hiệu trưởng Trường đại học Y  Hà Nội, PGS, TS Nguyễn Ðức Hinh là một trong những người đầu tiên tham gia chương trình hợp tác Hợp tác y tế "Bác sĩ nội trú - FFI".  Anh cùng với ba bác sĩ khác của Hà Nội và hai bác sĩ của Huế đến Paris làm FFI trong một năm. Anh kể: "Nhờ có chương trình này, tôi đã may mắn được làm việc với những chuyên gia hàng đầu thế giới để học hỏi kinh nghiệm. Có chứng kiến và làm việc cùng những con người ấy, tôi càng hiểu thêm thế nào là "đam mê" nghề, phải là bác sĩ có tâm và chịu khó học hỏi, thì mới đạt được kết quả tốt. Tôi đã học tập được rất nhiều từ những đồng nghiệp và đã áp dụng vào việc khám, chữa bệnh và quản lý bệnh viện. Tôi mong rằng, có thêm nhiều thầy thuốc trẻ của Việt Nam được sang Pháp học tập theo chương trình  FFI".

Viện trưởng Viện Tim mạch, GS, TS Nguyễn Lân Việt - Ðiều phối viên chương trình FFI của Việt Nam cho biết: "Nhiều bác sĩ được đào tạo trong chương trình đã trở thành GS, PGS, giảng viên chính trong các trường đại học hoặc đang nắm giữ các chức vụ chủ chốt tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác của Việt Nam. Nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu đã được triển khai ở Việt Nam với sự giúp đỡ của các bạn Pháp. Mối quan hệ giữa các bệnh viện của Pháp và  Việt Nam tiếp tục được duy trì và ngày càng gắn bó hơn...".

Bắt đầu từ năm học 2009 - 2010, Chương trình đang có những thay đổi.  Tất cả các thí sinh nước ngoài muốn tham dự chương trình "Bác sĩ nội trú - FFI" sẽ được lựa chọn thông qua kỳ thi với các thí sinh trên toàn thế giới và phải có chứng chỉ trình độ tiếng Pháp B2 trong khuôn khổ yêu cầu chung về ngôn ngữ của châu Âu. Hiện có bốn chuyên ngành được triển khai ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, răng-hàm-mặt, gây mê-hồi sức; ngoài ra, tại TP Hồ Chí Minh  có thêm chuyên ngành  chăm sóc người bị nhiễm HIV và người bị nhiễm viêm gan siêu vi trùng. Năm 2009 - 2010, bổ sung thêm chuyên ngành mắt và một số chương trình khác đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai.

      Ðỗ Hoài Thu

Có thể bạn quan tâm