Sau cột mốc lịch sử chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, Malawi và Việt Nam có rất nhiều tiềm năng hợp tác và kinh nghiệm quý báu có thể chia sẻ cùng nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Theo Đặc phái viên TTXVN, vào khoảng 18 giờ 30 chiều 26/9 (theo giờ địa phương), Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Cuba đã diễn ra trọng thể tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana.
Chiều 23/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự buổi toạ đàm với các doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ. Tọa đàm do Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ-ASEAN (USABC), Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC) và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự hiểu biết quốc tế (BCIU) đồng tổ chức; Chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.
Sáng 24/9, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 21 năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự sự kiện này.
Ngày 23/9, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc đã diễn ra Hội nghị bàn tròn chia sẻ dự án “Lưỡng quốc song viên” và hợp tác ngành nghề Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2 năm 2024. Đây là hội nghị bên lề, trong khuôn khổ Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc được tổ chức trong 2 ngày 23 và 24/9.
Ngày 23/9, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Tiếp thị và Nghiên cứu giá cả quốc gia Belarus cùng tổ chức lễ khai mạc "Những ngày Minsk tại Thành phố Hồ Chí Minh" và "Diễn đàn doanh nghiệp Belarus-Việt Nam”.
Chiều 21/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam.
Nhân dịp các Đại sứ không thường trú các nước châu Phi vào Việt Nam tham dự Lễ trình thư ủy nhiệm lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sáng 18/9 tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã gặp mặt và làm việc với Đoàn Đại sứ các nước châu Phi với chủ đề “Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-châu Phi”.
Chiều 13/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn các Chủ tịch Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) các nước do Chủ tịch ASEAN BAC năm 2024 Oudet Souvannavong, đồng thời là Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Lào dẫn đầu nhân dịp sang dự Kỳ họp lần thứ 101 của ASEAN BAC tại Hà Nội.
Chiều 10/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Lập trường nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên, đồng thời mong muốn cùng hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.
Các công ty Trung Quốc đang đầu tư vào ngành sản xuất của Nga như ô-tô, điện thoại thông minh, máy móc xây dựng; một số nhà sản xuất ô-tô Bắc Kinh hiện đang lắp ráp ôtô ở Nga để thúc đẩy nội địa hóa.
Ngày 7/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/9.
Sáng 7/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/9.
Chiều 6/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách quan hệ Chính phủ và kinh doanh toàn cầu của Tập đoàn SpaceX (Hoa Kỳ) Tim Hughes.
Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ðại sứ Việt Nam tại Maroc kiêm nhiệm Guniea-Bissau Lê Kim Quy nhấn mạnh: Ðánh dấu việc nối lại hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước sau ba mươi năm và là chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Việt Nam và Guinea-Bissau thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm của Tổng thống Umaro Sissoco Embalo góp phần mở ra một giai đoạn mới, nhiều triển vọng, trong quan hệ Việt Nam-Guinea-Bissau.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/9/2024. Ðây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Tổng thống Guinea-Bissau kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Ngày 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể Diễn đàn kinh tế Phương Đông 2024 đang diễn ra tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga.
Một số doanh nghiệp Algeria mong muốn tìm hiểu quy trình thủ tục để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản và giầy dép...
Chiều 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Quốc vụ khanh phụ trách ngoại thương của Bộ Kinh tế các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cùng lãnh đạo các tập đoàn lớn của UAE.
Những năm gần đây, Trung Quốc và Việt Nam đã phát huy tối đa lợi thế gần gũi về địa lý và lợi thế bổ sung về ngành nghề để đẩy nhanh hợp tác kết nối chiến lược giữa sáng kiến “Vành đai và Con đường” và “Hai hành lang, Một vành đai”, hợp tác thiết thực đạt được những kết quả tích cực.
Những năm gần đây, thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam phát triển nhanh chóng và hợp tác đầu tư đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, kim ngạch song phương vượt 200 tỷ USD trong 3 năm liên tiếp, đạt 145,07 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2024, tăng 20,9% so mức cùng kỳ năm ngoái.
Tối 21/8 (giờ Moskva), trong cuộc hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại điện Kremlin, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết, bên cạnh việc củng cố hợp tác trong những lĩnh vực truyền thống, Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga tìm kiếm hợp tác trong những lĩnh vực mới.
Ngay sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký 14 văn kiện giữa các ban, bộ, ngành, Trung ương và địa phương.
Tháng 7, lượng hàng hóa do các đoàn tàu liên vận Trung Quốc-Việt Nam xuất phát từ Quảng Tây vận chuyển đã vượt 1.922 TEU, lập kỷ lục mới về lượng hàng hóa vận chuyển theo tháng. Tính đến ngày 31/7, tổng cộng 6.850 TEU đã được vận chuyển trong năm nay, tăng gấp 17 lần so cùng kỳ năm trước, tạo ra một kênh mới để thúc đẩy trao đổi kinh tế-thương mại giữa hai nước.
Vốn FDI từ Trung Quốc có sự xuất hiện tên tuổi nhiều tập đoàn có quy mô quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ, điện-điện tử, chế biến, chế tạo, hạ tầng cơ sở, năng lượng tái tạo, xe điện.
Thành phố Hải Phòng đang nỗ lực huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển, mở rộng hợp tác, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), trong đó có hợp tác, đầu tư từ Trung Quốc, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chiều 13/8, tại thành phố Móng Cái (Việt Nam), Đoàn đại biểu thành phố Móng Cái (Việt Nam) do đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố là Trưởng đoàn đã có buổi hội đàm, trao đổi công tác với Đoàn đại biểu thành phố Đông Hưng (Trung Quốc), do đồng chí Lý Kiện, Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng là Trưởng đoàn.
Lệnh 248 của Hải quan Trung Quốc quy định, toàn bộ doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thực phẩm xuất khẩu đi Trung Quốc đều phải đăng ký với hải quan của quốc gia này. Tuy nhiên, sau 2 năm thực hiện, nhiều doanh nghiệp vẫn còn lúng túng.
Tổng Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Séc Katerina Sequensova ghi nhận tiềm năng hợp tác kinh tế của hai bên còn rất lớn, trong đó hai nền kinh tế có thể bổ sung cho nhau.