Cựu Đại sứ New Zealand tại Việt Nam James Kember cho rằng, khoảng thời gian ông làm việc trên dải đất hình chữ S vô cùng thú vị và bổ ích, đồng thời bày tỏ vui mừng khi được chứng kiến sự chuyển mình của Việt Nam.
Chiều 13/6 theo giờ địa phương (tối cùng ngày giờ Hà Nội), trong chương trình thăm chính thức Thụy Điển, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc tại Đại học Uppsala - ngôi trường danh giá, lâu đời và uy tín bậc nhất không chỉ ở Thụy Điển mà còn trên toàn thế giới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa xác nhận thỏa thuận thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đã hoàn tất, chỉ còn chờ phê duyệt chính thức từ ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thỏa thuận đề cập đến các mặt hàng chiến lược như đất hiếm, đồng thời tái khẳng định cam kết trao đổi giáo dục giữa hai nước.
Việt Nam và Lithuania (Litva) thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Trải qua hơn 3 thập niên, Chính phủ hai nước luôn bày tỏ coi trọng và dành sự quan tâm lớn đối với việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992, Việt Nam và Estonia có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Trong nỗ lực mở rộng hợp tác với châu Á, Estonia nhiều lần khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên tại Đông Nam Á, đồng thời mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam.
Ngày 4/6, tại trụ sở Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang đã tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Takebe Tsutomu.
Trong chuyến thăm, làm việc giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở đại học hàng đầu của Liên bang Nga, lãnh đạo các bên dự kiến cùng thảo luận đề xuất thành lập liên minh chiến lược giữa các đại học hàng đầu của Việt Nam và Liên bang Nga; triển khai thành lập và vận hành Trung tâm trí tuệ nhân tạo do các chuyên gia từ Việt Nam và Nga hợp tác phát triển.
Chiều 28/4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã có buổi gặp gỡ trò chuyện với các sinh viên Trường Đại học Việt-Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Sáng 31/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Đoàn đại biểu 21 trường đại học danh tiếng hàng đầu của Hoa Kỳ đang tham dự Chương trình trao đổi học thuật quốc tế (IAPP) 2025 tại Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các trường đại học hàng đầu của Việt Nam; Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper.
Khẳng định mong muốn hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Hàn Quốc được thúc đẩy hơn nữa trong tương lai, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam đã cùng trao đổi một số vấn đề cụ thể trong lĩnh vực giáo dục tại cuộc gặp chiều 12/3.
Vào ngày 1/3 tới đây, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) phối hợp tổ chức Hội thảo “Giáo dục đại học Việt Nam - Trung Quốc: Cơ hội và thách thức trong thế kỷ 21 - Kỷ nguyên Trí tuệ số”. Sự kiện là dấu mốc trong hoạt động hợp tác đào tạo, nghiên cứu và trao đổi giữa hai cơ sở giáo dục đại học lớn, góp phần phát triển hợp tác giáo dục giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.
Ngành giáo dục Hà Nội đã thực hiện những giải pháp nhằm xoá bỏ hiện tượng xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh vào các lớp đầu cấp. Hà Nội cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả triển khai học bạ số cấp tiểu học; thu hẹp khoảng cách, chất lượng giáo dục giữa các quận và các huyện… Dưới đây là 10 kết quả, điểm nhấn nổi bật về công tác giáo dục và đào tạo Thủ đô năm 2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc Hoài Tiến Bằng đã đi sâu thảo luận về tình hình và kết quả hợp tác giáo dục-đào tạo giữa hai nước trong thời gian qua; đồng thời, thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm đưa hợp tác giáo dục-đào tạo không ngừng đi vào chiều sâu, tương xứng với tổng thể quan hệ hai nước trong giai đoạn hiện nay.
Ngày 26/11, tại thủ đô Moskva, trong khuôn khổ Diễn đàn quốc tế lần thứ 9 với chủ đề “Chính sách kinh tế mới 2.0: Từ thích ứng đến đột phá”, do Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga tổ chức, đã diễn ra Phiên họp thứ nhất Hiệp hội khối đại học kinh tế Nga-Việt.
Tiếp nối thành công của Ngày hội giáo dục châu Âu tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, sáng 22/10, Hội nghị Erasmus+ đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự tham gia của gần 50 cơ sở giáo dục đại học từ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) cùng hơn 100 cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.
Sáng 21/8, Lễ khai mạc Tuần lễ hợp tác giáo dục ASEAN-Trung Quốc 2024 đã diễn ra tại khu mới Quý An thuộc thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, miền tây nam Trung Quốc, với chủ đề "Đi sâu hợp tác giáo dục, thúc đẩy giao lưu nhân dân, chung tay xây dựng tương lai".
Chiều 2/5, tại thành phố Biên Hòa đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa chính quyền tỉnh Đồng Nai và tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc). Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và ông Park Wan Soo, Thống đốc tỉnh Gyeongnam chủ trì lễ ký. Việc ký kết nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và ARM Ltd đã ký kết thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và phát triển kỹ năng trong các ngành kỹ thuật máy tính và tin học cho công nghệ chip, đặc biệt như khoa học máy tính, mạch và hệ thống điện tử, hệ thống nhúng, chất bán dẫn, thiết kế vi mạch,...
Chiều 26/10, Trường đại học Kinh tế quốc dân tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Đào tạo quốc tế và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.
Nhằm phát triển quan hệ hợp tác với các hiệp hội cựu học viên và những đại diện đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục ở châu Á, ngày 3/10, Cơ quan hợp tác Liên bang Nga đã tổ chức Diễn đàn học viên nước ngoài tốt nghiệp các trường đại học Liên Xô (trước đây) và Liên bang Nga (ngày nay) tại Hà Nội.
Ngày 29/8, tại thành phố Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, đã diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ Hợp tác giáo dục Trung Quốc-ASEAN với chủ đề “Triển vọng mới trong hợp tác giáo dục”.
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh phối hợp Hội trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS) và Đại học Middlesex tổ chức sự kiện “50 năm và xa hơn: Quan hệ đối tác Việt Nam-Anh về đổi mới và giáo dục” tại Đại học Middlesex ở thủ đô London của Vương quốc Anh.
Ngày 15/6, tại Hà Nội, diễn ra buổi gặp mặt giữa Đoàn đại biểu Bộ Giáo dục Belarus và các cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Belarus. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu tham dự đều bày tỏ tin tưởng, quan hệ Việt Nam-Belarus sẽ ngày càng bền chặt hơn nữa và hợp tác giáo dục, đào tạo giữa hai nước sẽ đạt được những bước tiến mới.
Ngày 20/3, trong cuộc gặp và làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành, Tiến sĩ Anek Laothamatas, Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Thái Lan khẳng định sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo giữa Việt Nam và Thái Lan, trong đó có nội dung đưa tiếng Việt vào giảng dạy trong một số trường đại học ở Thái Lan.
Tiếp tục chuyến thăm chính thức New Zealand, sáng 5/12, tại thành phố Hamilton, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại học Waikato và dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam-New Zealand.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ trong gần nửa thế kỷ qua, hợp tác giáo dục, đào tạo luôn là trụ cột và là “điểm sáng” trong hợp tác hữu nghị hai nước Việt Nam-Australia.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, ngày 30/11, tại Thủ đô Canberra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các cuộc tiếp Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare; lãnh đạo Đảng Đối lập Peter Dutton và Thượng nghị sĩ Simon Birmingham.
Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12 và các hội nghị liên quan với sự tham gia của 10 nước thành viên ASEAN và 8 nước đối tác sẽ diễn ra từ ngày 11-14/10, tại Hà Nội.
Sáng 28/6, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Đổi mới Janos Csak về việc tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo giữa hai quốc gia trong thời gian tới.