#hợp tác đa phương

19 kết quả

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nuriddin Ismoilov. (Ảnh: DUY LINH)
Chính trị

Quốc hội Việt Nam và Uzbekistan có nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng

Sáng 27/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Viện Lập pháp (Hạ viện) Quốc hội Uzbekistan Nuriddin Ismoilov, Trưởng đoàn đại biểu Uzbekistan sang tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25 đến 26/10.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Senegal El Malick Ndiaye đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tại sân bay.
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Dakar, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Senegal

Trưa nay, 12 giờ (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Blaise Diagne, Thủ đô Dakar, bắt đầu chuyến thăm chính thức Senegal theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Senegal El Malick Ndiaye.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các trưởng đoàn và đại biểu quốc tế chụp ảnh chung. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chính trị

Việt Nam chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong các khuôn khổ hợp tác đa phương

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, sáng nay 21/1, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát biểu khai mạc Diễn đàn nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là sự kiện do Quốc hội Việt Nam đề xuất và tổ chức nhân dịp đăng cai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF).
Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Brazil. (Ảnh REUTERS)
Thế giới

G20 đạt đồng thuận về nhiều vấn đề nóng

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra trong hai ngày 18 và 19/11, tại thành phố Rio de Janeiro (Brazil), đã đạt được một số đồng thuận quan trọng, như việc tăng thuế đối với giới siêu giàu, hỗ trợ tài chính để ứng phó biến đổi khí hậu và các cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza và Ukraine.
Ðại sứ Ðặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu. (Ảnh: TTXVN)
Thế giới

Hợp tác đa phương cần đặt người dân ở vị trí trung tâm

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức phiên thảo luận mở cấp bộ trưởng tại trụ sở ở New York (Mỹ) với chủ đề “Hợp tác đa phương vì một trật tự quốc tế công bằng, dân chủ và bền vững hơn”. Theo TTXVN, phiên họp do Bộ trưởng Ngoại giao Nga, nước giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 7, Sergey Lavrov chủ trì với sự tham dự và phát biểu của đại diện hơn 50 quốc gia thành viên Liên hợp quốc.
Toàn cảnh Phiên Khai mạc Kỳ họp lần thứ 217 Hội đồng Chấp hành UNESCO. (Ảnh: UNESCO)
Thế giới

Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 217 Hội đồng Chấp hành UNESCO

Từ ngày 9 đến 10/10 tại Paris (Pháp), Phiên khai mạc toàn thể của Kỳ họp lần thứ 217 Hội đồng Chấp hành UNESCO đã diễn ra với sự tham dự của 58 quốc gia thành viên và hơn 100 nước quan sát viên. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã tham dự, phát biểu tại Phiên khai mạc và có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo UNESCO, Trưởng đoàn các nước thành viên.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 76. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thế giới

Truyền thông CH Séc đề cao vai trò Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác đa phương

Theo TTXVN, truyền thông CH Séc đã có loạt bài đánh giá tích cực về các nội dung phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên thảo luận chung cấp cao Ðại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 76, đồng thời đề cao vai trò của Việt Nam thúc đẩy hợp tác đa phương và luật pháp quốc tế trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu, trong đó có vấn đề Biển Ðông, nhằm góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi quốc gia, khu vực và thế giới.