Hồng Chung: "Chuông nhà Thái Học" tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội

Ngân hàng Công thương là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam với chức năng kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các dịch vụ ngân hàng. Cùng với nhiệm vụ chính là kinh doanh tiền tệ, tín dụng, cung ứng vốn cho nền kinh tế, NHCTVN luôn chú trọng đến công tác xóa đói, giảm nghèo, công tác đền ơn đáp nghĩa và uống nước nhớ nguồn.

Trong những năm qua, NHCTVN đã trích hàng trăm tỷ đồng từ Quỹ phúc lợi và nhiều ngày lương đóng góp của cán bộ, nhân viên toàn hệ thống để thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội như: Ðầu tư xây dựng, tôn tạo và tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thương binh nặng, xây dựng nhiều nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, gia đình chính sách.

Trao tặng xe lăn, học bổng, tài trợ phẫu thuật tim bẩm sinh, xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo, trường học cho trẻ em tại các tỉnh. Nhận nuôi dưỡng các cháu mồ côi cha mẹ không nơi nương tựa có cơ hội được cắp sách tới trường. Ngoài ra NHCTVN còn đầu tư xây dựng tháp chuông tại Thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương - Côn Ðảo...

Văn Miếu Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của dân tộc, nơi đào tạo nhân tài cho đất nước và là biểu tượng của nền văn hiến Việt Nam, đồng thời cũng là khu di tích lịch sử văn hóa, là điểm tham quan, học tập, nghiên cứu của du khách trong nước và quốc tế. Nhằm phát huy giá trị lịch sử, bảo tồn và tôn vinh truyền thống văn hóa giáo dục của Việt Nam, với ý nguyện được góp một phần nhỏ vào việc xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Năm 2008, được sự cho phép của Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, Ngân hàng Công thương đã dùng nguồn Quỹ phúc lợi để đúc Hồng Chung với tên gọi "Chuông Nhà Thái Học" dâng tặng khu di tích văn hóa lịch sử Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hồng Chung "Chuông Nhà Thái Học" được đúc liền khối bằng chất liệu đồng nguyên chất tại cơ sở đúc đồng của nghệ nhân Nguyễn Văn Sính (thành phố Huế). Quả chuông có trọng lượng nặng 1.970 kg, chiều cao tổng thể là 2 m 34, đường kính đáy chuông là 1 m 28.

Quai chuông có hình đầu rồng thời Lê hướng ra ngoài. Thân chuông được trang trí hoa văn theo chủ đề "Thư kiếm". Ðáy chuông được trang trí hình sóng nước và lá đề. Chuông được treo trang trọng tại Nhà chuông trong khuôn viên khu Nhà Thái Học, xưa là trường học, nay là nơi tôn kính các danh nhân của đất nước, nơi tôn vinh truyền thống văn hóa, giáo dục của Việt Nam.

Một điều đặc biệt là trên thân chuông có bài Minh do Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu biên soạn được đúc chữ nổi (bằng chữ Nôm và chữ Quốc ngữ). Bài Minh có nội dung nói về lịch sử của Văn Miếu và tinh thần hiếu học của dân tộc, đồng thời cũng nhắc nhở các thế hệ con cháu phải học, học nữa, học mãi, học cho Tổ quốc phồn vinh, học để toàn dân hạnh phúc.

Chuông Nhà Thái Học ngân vang như lòng tri ân thành kính của 14 nghìn cán bộ, nhân viên NHCTVN đối với các bậc hiền tài đã có công dựng xây đất nước. Tiếng chuông sẽ hòa cùng tiếng trống Sấm mừng kỷ niệm Thủ đô 1000 năm tuổi với những thành tựu đổi mới về kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước xứng tầm khu vực và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm