Hơn 50 tình nguyện viên Nhật Bản đến Đồng Tháp cất nhà và giao lưu văn hóa

NDO - Từ ngày 20 đến 24/2, Đoàn tình nguyện viên Nhật Bản đến huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thực hiện xây nhà cho các hộ gia đình có điều kiện khó khăn về nhà ở trên địa bàn 2 xã Mỹ Long và Mỹ Hội.
0:00 / 0:00
0:00
Các bạn tình nguyện viên tham gia xây nhà cho người dân ở xã Mỹ Hội.
Các bạn tình nguyện viên tham gia xây nhà cho người dân ở xã Mỹ Hội.

Theo đó, Đoàn tình nguyện viên Nhật Bản với hơn 50 bạn sinh viên được chia thành 3 nhóm đến thực hiện công việc xây cất nhà cho hộ anh Huỳnh Văn Danh, anh Nguyễn Văn Đồng cùng ngụ ấp 4, xã Mỹ Long; hộ anh Lê Văn Chánh, ở ấp AB, xã Mỹ Hội và hộ anh Huỳnh Văn Dân, ấp Tây Mỹ, xã Mỹ Hội.

Mỗi căn nhà, các bạn tình nguyện viên đều thực hiện các phần việc của một thợ xây, sau đó gia đình sẽ tiếp tục thi công để hoàn thiện căn nhà.

Mỗi căn được hỗ trợ vốn không hoàn lại là 15 triệu đồng, được vay theo Chương trình tín dụng phụ nữ 30 triệu đồng, phần còn lại gia đình đối ứng thêm để căn nhà được khang trang hơn.

Dịp này, Đoàn tình nguyện viên Nhật Bản đã tham gia giao lưu với đoàn viên, thanh niên xã Mỹ Long về văn hóa, đất nước, con người Nhật Bản và Việt Nam, thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương.

Qua hoạt động kết nối tình nguyện viên nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác Nhật Bản-Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Được biết, tháng 3/2023, Đoàn tình nguyện viên Nhật Bản sẽ tiếp tục đến huyện Cao Lãnh hỗ trợ cất thêm nhà cho người dân ở xã Mỹ Hội.