Hơn 42,5 tỷ đồng tài trợ phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em tại Ninh Thuận

NDO - Ngày 26/8, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức tổng kết chương trình “Phẫu thuật 500 ca bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em” ở địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tặng bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong chương trình.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tặng bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong chương trình.

Chương trình được triển khai từ năm 2009, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023 nhưng đến tháng 8/2022 đã thực hiện 520 ca (hoàn thành trước thời hạn 1 năm) với tổng chi phí hơn 42,5 tỷ đồng.

14 năm qua, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Ninh Thuận được hàng nghìn tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ công sức, kinh phí hàng chục tỷ đồng mỗi năm để thực hiện chương trình phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Hơn 42,5 tỷ đồng tài trợ phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em tại Ninh Thuận ảnh 1

Ni cô Thanh Trang, Chùa Pháp Bảo, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (phải), đồng hành Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Ninh Thuận suốt 14 năm qua.

Hội còn tài trợ phẫu thuật mắt miễn phí cho 5.500 lượt người; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 805 hộ cận nghèo; 215 xe lăn, xe lắc; khám sức khỏe, cấp thuốc cho 551.473 lượt người dân vùng sâu, vùng xa; tặng 137.178 suất quà cho người nghèo, trại trẻ em khuyết tật, mồ côi; cấp hơn 2,2 triệu suất ăn miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh; trao tặng 71 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, bệnh nhân nghèo….

Tại buổi lễ, Ủy ban nhân tỉnh Ninh Thuận đã tặng bằng khen cho 8 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong chương trình phẫu thuật cứu 500 ca tim tại tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2008-2022.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Ninh Thuận thành lập năm 2008, là tổ chức từ thiện, tự trang trải về tài chính, tự nguyện tài trợ 100% chi phí chữa bệnh cho trẻ em khuyết tật, bệnh tim bẩm sinh… có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, Hội phát triển 22 chi hội với 300 hội viên là thầy thuốc đông y và tây y, doanh nghiệp, cá nhân.