Cũng theo cơ quan này, khoảng 170 nghìn em được các gia đình nhận chăm sóc thay thế. Các cơ sở bảo trợ xã hội tập trung đang nuôi dưỡng hơn 22 nghìn trẻ, với hơn 10 nghìn em được chăm sóc trong các cơ sở do Nhà nước thành lập và hơn 12 nghìn em sống trong các cơ sở do các tổ chức xã hội và tư nhân thành lập. Mỗi năm, khoảng năm - sáu nghìn em nhỏ được nhận nuôi cả trong nước và quốc tế.
Đây là thông tin từ hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hành lang pháp lý về mô hình gia đình nhận nuôi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt diễn ra tại Hà Nội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (Unicef) và tổ chức Care for Children thực hiện.
Theo Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp, trong những năm qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách pháp luật cho công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Nuôi con nuôi, nghị định quy định về trợ cấp cho các đối tượng trẻ em khó khăn, chăm nuôi tạm thời tại cộng đồng, cơ sở bảo trợ xã hội… Chúng ta cũng đã triển khai các mô hình chăm sóc thay thế, chăm nuôi đỡ đầu, chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, nhận con nuôi, trợ cấp cho ông bà, anh chị em ruột chăm sóc, trợ cấp cho cá nhân, gia đình nhận nuôi trẻ, nhà xã hội, nhà bán trú… Kinh nghiệm của Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới cho thấy, hình thức chăm sóc thay thế cho trẻ em tại gia đình, họ hàng hoặc các gia đình không có quan hệ ruột thịt nhưng có tình yêu thương trẻ em là hình thức tốt nhất, bảo đảm nguyên tắc “Vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em”. Khi sống trong môi trường gia đình, các em sẽ có cơ hội phát triển đầy đủ hơn cả về thể chất và tinh thần. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại các cơ sở tập trung chỉ là biện pháp cuối cùng khi trẻ chưa có cơ hội được chăm sóc nuôi dưỡng tại gia đình thay thế.
Tuy nhiên, việc chăm sóc thay thế hiện nay vẫn còn một số khó khăn. Pháp luật về chăm sóc thay thế chưa cụ thể, còn thiếu nhiều quy định… Đội ngũ cán bộ công tác xã hội chuyên nghiệp cũng chưa đủ để hỗ trợ, giám sát, đánh giá các chính sách nhằm giúp các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm quyền của trẻ em. Do đó, việc hoàn thiện khung pháp lý về chăm sóc thay thế, đặc biệt là bổ sung các quy định của lĩnh vực này là cần thiết để tiến tới hoàn thiện công tác sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong thời gian tới .