Hơn 40 nghìn lượt người tham gia thi tuần thứ hai Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng

NDO -

NDĐT- Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cho biết, trong tuần thi thứ hai (từ ngày 2 đến ngày 9-9), đã có tổng số 40.373 lượt người tham gia dự thi, gần 1,8 triệu lượt người tìm hiểu về lịch sử Đảng trên mạng xã hội VCNET và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; có 2.334 người trả lời đúng cả năm câu hỏi của Tuần thi thứ hai, trong đó có 11 cá nhân đoạt giải của tuần thi này.

Ngay sau khi kết thúc Tuần thi thứ hai, Tuần thi thứ ba đã bắt đầu từ 10 giờ ngày 9-9 đến 9 giờ ngày 16-9.
Ngay sau khi kết thúc Tuần thi thứ hai, Tuần thi thứ ba đã bắt đầu từ 10 giờ ngày 9-9 đến 9 giờ ngày 16-9.

Theo Ban Tổ chức, có tổng số 2.334 người trả lời chính xác cả năm câu hỏi của Tuần thi thứ hai, với đáp án như sau:

Câu hỏi 1. Đáp án đúng là B: Báo Thanh niên (1925).

Câu hỏi 2. Đáp án đúng là A: Cuối tháng 3-1929 tại Số 5D, phố Hàm Long (Hà Nội).

Câu hỏi 3. Đáp án đúng là A: Tại Hương Cảng, Trung Quốc, từ ngày 3 đến ngày 7-2-1930.

Câu hỏi 4. Đáp án đúng là A: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (từ 6-1 đến 7-2-1930).

Câu hỏi 5. Đáp án đúng là C: Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, nhạc sĩ Đỗ Minh sáng tác năm 1951.

Theo đó, danh sách các cá nhân đoạt giải Tuần thi thứ hai của Cuộc thi cụ thể như sau:

Một giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng thuộc về cá nhân mang tên Đỗ Thị Trang, Trường MN Định Hoá - Kim Sơn - Tỉnh Ninh Bình, đã trả lời đúng cả năm câu hỏi và dự đoán chính xác số người trả lời đúng 2.334 người, có thời gian tham gia thi vào lúc 12 giờ 6 phút ngày 4-9-2019.

Hai giải Nhì mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng thuộc về hai cá nhân:

1. Nguyễn Gia Phúc, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, đã trả lời đúng cả năm câu hỏi và dự đoán số người trả lời đúng 2.334 người, có thời gian tham gia thi vào lúc 13 giờ 38 phút ngày 6-9-2019.

2. Phạm Thị Thái, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đã trả lời đúng cả năm câu hỏi và dự đoán số người trả lời đúng 2.334 người, có thời gian tham gia thi vào lúc 8 giờ 59 phút ngày 6-9-2019.

Ba giải Ba mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng thuộc về ba cá nhân:

1. Nguyễn Doãn Báu, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, đã trả lời đúng cả năm câu hỏi với dự đoán số người trả lời đúng 2.334 người, có thời gian tham gia thi vào lúc 8 giờ 16 phút ngày 7-9-2019.

2. Nguyễn Thị Thanh Dung, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đã trả lời đúng cả năm câu hỏi và dự đoán số người trả lời đúng 2.334 người, có thời gian tham gia thi vào lúc 10 giờ 8 phút ngày 7-9-2019.

3. Lê Trung Kiên, Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đã trả lời đúng cả năm câu hỏi và dự đoán số người trả lời đúng 2.335 người, có thời gian tham gia thi vào lúc 6 giờ 20 phút ngày 3-9-2019.

Năm giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng thuộc về năm cá nhân:

1. Ngô Hoàng Tú, 171/3 Tô Ngọc Vân, Tổ 8, KP5, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, đã trả lời đúng cả năm câu hỏi và dự đoán số người trả lời đúng 2.335 người, có thời gian tham gia thi vào lúc 23 giờ 50 phút ngày 3-9-2019.

2. Lê Thị Thắm, Ấp Suối chồn, xã Bảo Vinh, Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, đã trả lời đúng cả năm câu hỏi và dự đoán số người trả lời đúng 2.333 người, có thời gian tham gia thi vào lúc 13 giờ 8 phút ngày 4-9-2019.

3. Trần Văn Báu, Trường TH Định Hoá -Kim Sơn- Ninh Bình, đã trả lời đúng cả năm câu hỏi và dự đoàn số người trả lời đúng 2.333 người, có thời gian tham gia thi vào lúc 21 giờ 7 phút ngày 4-9-2019.

4. Vi Văn Thi, Ban Tổ chức Huyện ủy Quế Phong, tỉnh Nghệ An, đã trả lời đúng cả năm câu hỏi và dự đoán số người trả lời đúng 2.333 người, có thời gian tham gia thi vào lúc 14 giờ 4 phút ngày 5-9-2019.

5. Nguyễn Mạnh Thể, Phường Kim Sơn, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đã trả lời đúng cả năm câu hỏi và dự đoán số người trả lời đúng 2.333 người, có thời gian tham gia thi vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 6-9-2019.

Theo thống kê của Ban Tổ chức, trong Tuần thi thứ hai, các địa phương có số lượt người tham gia cuộc thi nhiều nhất là Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Sóc Trăng…

Ngay sau khi kết thúc Tuần thi thứ hai, Tuần thi thứ ba của Cuộc thi đã bắt đầu từ 10 giờ ngày 9-9 và kết thúc vào đúng 9 giờ ngày 16-9-2019. Theo Thể lệ Cuộc thi, kết quả Tuần thi thứ ba cũng sẽ được công bố vào ngày Thứ Hai tuần tới, ngày 16-9, trên MXH VCNET và các phương tiện thông tin đại chúng.

Mời các bạn tiếp tục truy cập vào https://vcnet.vn/contest để tham gia cuộc thi.

Hướng dẫn cụ thể tại: https://vcnet.vn/p/5d6343d40ebcc82b9a04d602

Câu hỏi dự thi của Tuần thi thứ ba như sau:

Câu 1. Khẩu hiệu “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại” là của ai?

A. C. Mác

B. Ph.Ăngghen

C. V.I. Lênin

D. Hồ Chí Minh

Câu 2. Trong các tác phẩm sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm nào được công nhận là Bảo vật quốc gia?

A. Di chúc

B. Sửa đổi lối làm việc

C. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

D. Bản án chế độ thực dân Pháp

Câu 3: Đỉnh cao của phong trào cách mạng thời kỳ 1930-1931 là phong trào nào?

A. Phong trào Dân chủ tư sản.

B. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

C. Phong trào Việt Minh

D. Phong trào Cần Vương

Câu 4. Trong lịch sử báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam Độc lập là cơ quan ngôn luận của tổ chức nào?

A. Mặt trận dân chủ Đông Dương

B. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

C. Mặt trận Việt Minh

D. Mặt trận Liên Việt

Câu 5. Tên gọi của Đảng từ tháng 10-1930 đến tháng 11-1945 là gì?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. Đảng Lao động Việt Nam.

C. Đảng Cộng sản Đông Dương

D. Đảng Nhân dân cách mạng Miền Nam

Câu 6: Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 diễn ra trong vòng bao nhiêu ngày?

A. 10 ngày

B. 15 ngày

C. 30 ngày

D. 51 ngày

Gần 20 nghìn lượt người tham gia thi tuần thứ nhất cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng

Kết quả thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”, tuần thứ nhất (26-8 đến 2-9-2019)

Tuần thi thứ nhất cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Thi trắc nghiệm tìm hiểu về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”