Tiến sĩ Nguyễn Văn Bình, Cục phó Y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết, đến ngày 21-7, cả nước có 32 nghìn trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH), làm chết 51 người. So cùng kỳ năm 2003, số mắc SXH tăng 105%, số chết tăng hơn 41%.
Dịch SXH xảy ra ở hơn 20 tỉnh, thành phố phía nam, nhưng các địa phương có số mắc và chết cao vẫn là Sóc Trăng (gần sáu nghìn ca mắc, chết 11 trường hợp), TP Hồ Chí Minh (hơn 2.850 người mắc, chết bốn trường hợp), Bến Tre (hơn 2.680 ca mắc, chết hai trường hợp); tiếp theo là các tỉnh Kiên Giang, Tây Ninh, Ðắc Nông;...
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch SXH (ngày 5-7), Bộ Y tế đã đề ra kế hoạch khẩn cấp dập dịch SXH (ngày 28-6), vì nguy cơ "bùng phát" dịch sẽ vào các tháng 7, 8 và cuối năm.
Ngành y tế cũng đề ra các biện pháp khẩn cấp dập dịch SXH, nhất là tại khu vực các tỉnh phía nam, theo tinh thần: xây dựng kế hoạch giám sát, chống dịch, đáp ứng ngân sách cho hoạt động dập dịch; tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện kế hoạch khẩn cấp phòng, chống dịch SXH. Theo đó có sự phân công cụ thể các đơn vị trong ngành y tế hỗ trợ, chỉ đạo chuyên môn tại các khu vực phía bắc, miền trung, đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên trong công tác phòng, chống dịch. Nhằm ngăn chặn dịch SXH bùng phát, khống chế không để dịch lan rộng, hạn chế tỷ lệ mắc và tử vong, Bộ Y tế trình Chính phủ phát động "chiến dịch 16 giờ 30 phút" hằng ngày, huy động lực lượng cán bộ, công chức các cơ quan, công sở cùng nhân dân địa phương các tỉnh phía nam tham gia diệt muỗi, bọ gậy, làm vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch SXH.