Hơn 300 triệu USD nâng cấp đô thị và hỗ trợ giảm nghèo

Sáng 8-7 tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thúy cùng ông Klaus Rohland; Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã ký kết Hiệp định tín dụng phát triển Chương trình hỗ trợ giảm nghèo 3 và dự án Nâng cấp đô thị được thực hiện bằng nguồn tín dụng và viện trợ không hoàn lại của WB và một số nhà tài trợ quốc tế khác với tổng giá trị khoảng 422,5 triệu USD, trong đó giá trị tài trợ tín dụng của WB là 332,5 triệu USD.

Khoản tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 3 nhằm tiếp tục hỗ trợ việc thực hiện những nội dung cải cách cơ cấu trong chương trình giảm nghèo 1 và 2 trị giá 350 triệu USD đã kết thúc thành công từ tháng 12-2003, và mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới như hội nhập thương mại, quản lý tài chính công, xây dựng pháp luật, phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế... So với hai chương trình giảm nghèo trước, Khung chính sách cho giảm nghèo 3 có nội dung bao trùm nhất, liên quan đến 50 hành động cải cách của 21 Bộ, ngành của Việt Nam, được xây dựng trên cơ sở Chiến lược Toàn diện và tăng trưởng và giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam.

Khoản tín dụng thực hiện Dự án Nâng cấp đô thị sẽ được triển khai tại các đô thị lớn của Việt Nam là TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định và Cần Thơ. Thông qua việc thực hiện dự án này, sẽ có khoảng hai triệu người dân được hưởng lãi từ các dịch vụ cơ bản và các công trình phúc lợi công cộng, đồng thời có thể tự vay vốn dự án để cải thiện điều kiện nhà ở của mình.

Như vậy, với việc ký kết hai Hiệp định tín dụng kể trên, đã đưa tổng số vốn ưu đãi WB cam kết dành cho Việt Nam lên 4,4 tỷ USD cho tổng số 44 dự án, chương trình và khoản bảo lãnh và tổng số tiền viện trợ không hoàn lại, bao gồm cả hỗ trợ kỹ thuật lên tới 332 triệu USD.

Có thể bạn quan tâm