Hơn 265 nghìn giáo viên, học sinh Ninh Bình hân hoan với “Ngày hội khai trường”

NDO - Sáng 5/9, cùng các địa phương trong cả nước, 477 cơ sở giáo dục tại tỉnh Ninh Bình đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023, với hơn 250 nghìn học sinh, hơn 15 nghìn giáo viên tưng bừng, phấn khởi tham dự sau hơn 2 năm dịch bệnh Covid-19, không tổ chức khai giảng tập trung.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh đón các em học sinh vào lớp 1 ở Trường tiểu học Tân Thành, thành phố Ninh Bình (Ninh Bình). (Ảnh: Minh Quang)
Quang cảnh đón các em học sinh vào lớp 1 ở Trường tiểu học Tân Thành, thành phố Ninh Bình (Ninh Bình). (Ảnh: Minh Quang)

Ninh Bình hiện có 453 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 96,6%. 141 xã, phường, thị trấn có trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập đều đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn chiếm 93,7%, trong đó trên chuẩn chiếm 33%. Đây là điều kiện thuận lợi để ngành giáo dục Ninh Bình triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm học mới 2022-2023.

Trọng tâm của ngành là tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về giáo dục, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”; phấn đấu xây dựng mới 8 trường học đạt chuẩn quốc gia; nâng tỷ lệ phòng học kiên cố lên 88,8%; kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông xếp hạng cao trong cả nước.