Hơn 1,7 triệu lượt thí sinh bước vào kỳ thi ÐH, CÐ năm 2006

Kỳ thi vào ÐH, CÐ năm nay cũng được tổ chức thành ba đợt: đợt 1 thí sinh dự thi vào khối A (ngày 4 và 5-7), đợt 2 thí sinh dự thi khối B, C, D (ngày 9 và 10-7), đợt 3 từ ngày 17 đến 22-7 thí sinh dự thi vào các trường CÐ trong cả nước.

Số liệu thí sinh đăng ký dự (ĐKDT) thi năm nay cho thấy, số thí sinh đăng ký dự thi vào các trường ÐH giảm hơn (2%); trong khi đó số thí sinh đăng ký dự vào các trường CÐ lại tăng lên (2%). Rõ ràng, thí sinh bước đầu biết cân nhắc, chọn lựa trường và ngành học phù hợp nguyện vọng và khả năng của bản thân. Mặt khác, giải pháp "ba chung" trong kỳ thi này bước đầu có tác động tích cực trong việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THPT.

Nét đáng chú ý, số thí sinh đăng ký dự thi vào các trường ÐH, CÐ đóng trên địa bàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giảm đáng kể so với kỳ thi năm 2005 (Hà Nội giảm khoảng 55 nghìn thí sinh, TP Hồ Chí Minh giảm khoảng 16 nghìn thí sinh). Ngược lại, số thí sinh ÐKDT tại các cụm thi ở Cần Thơ, Quy Nhơn lại tăng đáng kể (Cụm thi Quy Nhơn tăng khoảng 6.000 thí sinh, cụm thi TP Cần Thơ tăng khoảng 10 nghìn thí sinh).

Việc tăng số lượt thí sinh ÐKDT tại các cụm thi cho thấy ý nghĩa xã hội và hiệu quả kinh tế của chủ trương tổ chức thi theo cụm; nhất là đối với thí sinh các tỉnh miền trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Mặt khác, số thí sinh ÐKDT vào ÐH, CÐ tại các địa phương, vùng dân tộc thiểu số cũng tăng mạnh (ÐH An Giang tăng 62%, ÐH Cần Thơ tăng 5%, ÐH Ðà Lạt tăng 4%, ÐH Tây Nguyên tăng 2%, ÐH Hải Phòng tăng 36,6%, ÐH Huế tăng 3,3%...).

Các trường ÐH vốn có điểm tuyển cao ở các kỳ thi trước thì năm nay số hồ sơ ÐKDT cũng giảm đáng kể. ÐH Bách khoa Hà Nội giảm 33%, ÐH Thương mại giảm 26%, ÐH Y dược TP Hồ Chí Minh giảm 11%. Số liệu thí sinh ÐKDT năm nay còn cho thấy nét riêng biệt, đó là sự chuyển dịch lớn theo khối ngành khác nhau. Các trường khối kinh tế - quản trị kinh doanh, sư phạm vốn có tỷ lệ "chọi" và điểm tuyển khá cao thì nay thí sinh ÐKDT giảm xuống. ÐH Kinh tế Quốc dân giảm 25%, ÐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh giảm 21%, ÐH Ngoại thương giảm 6%, ÐH Thương mại giảm 26%, ÐH Sư phạm Hà Nội giảm 21%, ÐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh giảm 11%. Ngược lại, các trường khối nông - lâm - ngư nghiệp lại có số thí sinh dự thi tăng (ÐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh tăng 2,1%, ÐH Cần Thơ tăng 5%, ÐH Nông nghiệp 1 tăng 3,7%). Nhiều trường ÐH, CÐ mới thành lập cũng đã thu hút được thí sinh ÐKDT.

Năm nay là năm đầu Trường ÐH Tiền Giang tổ chức tuyển sinh, có 6.124 thí sinh ÐKDT; Trường ÐH Tư thục Kinh tế - Công nghiệp TP Hồ Chí Minh có 5.070 thí sinh ÐKDT; Trường CÐ Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang mới được nâng cấp từ trung học có tới 3.017 thí sinh ÐKDT, Trường CÐ Văn thư lưu trữ 1 có 17.926 thí sinh ÐKDT...

Trước khi diễn ra kỳ thi ÐH, CÐ năm nay, Bộ Giáo dục và Ðào tạo gửi  văn bản tới UBND các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành như: Công an, Bưu chính - Viễn thông, Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, Ủy ban Phòng, chống bão lụt T.Ư, Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng công ty Ðiện lực, v.v đề nghị có kế hoạch hỗ trợ, phối hợp, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để các trường ÐH, CÐ tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Ðào tạo còn trực tiếp làm việc với UBND các tỉnh Nghệ An, Bình Ðịnh, TP Cần Thơ, nơi tổ chức các cụm thi bàn việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp trong công tác thi và tuyển sinh.

Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh ÐH, CÐ của Bộ cho biết: Ðến nay, các trường ÐH trong cả nước chuẩn bị hơn 40 nghìn phòng thi và huy động hơn 120 nghìn cán bộ tham gia công tác tuyển sinh. Cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như các điều kiện cần thiết khác phục vụ thí sinh dự thi tại tất cả các hội đồng thi đều bảo đảm yêu cầu. Bộ Giáo dục và Ðào tạo chỉ đạo các hội đồng thi thực hiện đúng quy chế tuyển sinh; nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh làm thủ tục dự thi như: sửa chữa, điều chỉnh các sai sót trong hồ sơ ÐKDT và phiếu báo dự thi, bảo đảm quyền lợi và giúp thí sinh yên tâm dự thi đúng nguyện vọng.

Trước đó, Thanh tra Giáo dục và Ðào tạo tổ chức tập huấn cho số cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra thi tại các hội đồng thi cơ sở. Gần đây, Bộ phối hợp chính quyền và công an các phường, xã, quận, huyện tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh các hoạt động không lành mạnh ở các lò luyện thi cũng như việc in, bán phao thi tràn lan. Ðiều kiện kỹ thuật của 25 cơ sở sao in đề thi cũng được Ban Chỉ đạo thi tuyển sinh kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm yêu cầu bảo mật đề thi một cách tuyệt đối.

Ðại học Huế vừa hoàn tất lớp tập huấn nghiệp vụ coi thi kỳ thi tuyển sinh ÐH, CÐ cho hơn 3.300 cán bộ coi thi là giảng viên, sinh viên vừa tốt nghiệp. Sau bốn ngày tập huấn, các cán bộ coi thi được phổ biến đầy đủ các quy chế của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, đồng thời được phổ cập thêm các biện pháp để chống gian lận trong thi cử. Năm 2006, có hơn 32 nghìn thí sinh đến từ 42 tỉnh, thành phố trong cả nước nộp hồ sơ dự tuyển vào các trường thuộc Ðại học Huế. Ðể có một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có văn bản chỉ đạo các ngành y tế, giáo dục, công an, giao thông vận tải, chi cục quản lý thị trường... tạo điều kiện giúp đỡ các thí sinh đến Huế dự thi.

Có thể bạn quan tâm