Theo dự báo tình hình hạn hán, xâm nhập mặn còn kéo dài đến tháng sáu nên tình hình thiếu nước ngọt sẽ càng nghiêm trọng hơn và sẽ phát sinh thêm ở một số nơi trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở NN&PTNT Kiên Giang cho biết: Cơ quan này đã đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí để khoan các giếng nước ngầm có công suất từ 1-20m3/giờ và đào giếng ở một số nơi để bổ sung nguồn nước cho các trạm cấp nước ở các đảo và một số vùng ven biển.
Sở NN&PTNT Kiên Giang đã chỉ đạo cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trương nông thôn tỉnh Kiên Giang kéo nước từ các trạm cấp nước đang hoạt động để phục vụ người dân ở một số vùng thiếu nước ngọt như: Đông Hưng, Đông Hòa (huyện An Minh); Đông Thái (An Biên); Tân Khánh Hòa, Phú Mỹ, Vĩnh Điều (Giang Thành). Khẩn trương sửa các công trình nước hư hỏng, cải tạo hệ thống, tuyến dẫn nước ở các trạm cấp nước về các vùng khó khăn; hoặc chở nước đến vùng hạn hán nhưng không có nguồn cung và lắp các bồn trữ nước cho nhân dân…