Hơn 1,1 tỷ đồng hỗ trợ sách vở cho học sinh Đà Nẵng

NDO - Ngày 19/10, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã đến trao khẩn cấp hỗ trợ sách vở cho các em học sinh toàn thành phố với tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Trao hỗ trợ sách cho Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Liên Chiểu).
Trao hỗ trợ sách cho Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Liên Chiểu).

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, tính đến nay, chỉ còn một Trường Tiểu học Hồng Quang (quận Liên Chiểu) chưa tổ chức được việc dạy-học. Hiện trường đã hoàn thành xong công tác dọn vệ sinh, trong ngày sẽ thực hiện phun khử trùng sạch sẽ và đón học sinh đi học lại vào ngày mai (20/10).

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Quang, Lê Anh Đào chia sẻ: “Toàn trường có 200 em chịu ảnh hưởng nặng nề. Ngay khi nhà trường tiếp nhận các nguồn hỗ trợ đã kịp thời trao lại để học sinh có sách vở đi học. Hiện, những vật dụng cơ bản thiết yếu nhất cho các em học sinh đã được chuẩn bị, bảo đảm các em có thể đến trường, còn lại trang thiết bị máy móc hư hỏng nặng chúng tôi sẽ bổ sung dần dần”.

Hơn 1,1 tỷ đồng hỗ trợ sách vở cho học sinh Đà Nẵng ảnh 1
Các em học sinh đã đến trường học tập.

Chị Nguyễn Thị Thúy, tổ 37 Đà Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) dẫn hai con đi học trở lại. Ngôi nhà cấp 4 của chị chìm trong nước, tối đó, người chồng đã dùng tạm vỏ bồn nước gia đình cắt sẵn để cho 3 người con nhỏ vào trong. Nước ngập quá cao, gia đình đã trèo lên mái nhà, men theo dây điện để chạy qua nhà cao tầng gần đó trú nhờ. May mắn các con vẫn an toàn nhưng đồ đạc trong nhà ngập nước hư hỏng hoàn toàn, sách vở, quần áo của con cũng không còn gì. “Mấy hôm sau, cô giáo trong trường cho con mấy bộ đồ, ít sách vở nên các con cũng có đồ cơ bản để tới trường. Hiện nay chưa mua thêm được gì cho con hết nhưng vợ chồng cũng cố gắng nhanh có đồ mới để ưu tiên cho các con” - chị Thúy tâm sự.

Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ 2.104 bộ sách giáo khoa cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12; 4 bộ sách chữ nổi cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố do bị ảnh hưởng của cơn bão số 5 (Sonca). Thời gian tới, Liên đoàn Lao động sẽ tiếp tục vận động để hỗ trợ cho ngành giáo dục, các trường, phụ huynh, học sinh khắc phục hậu quả.