Hơn 1 tỷ đồng xây nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh khó khăn tỉnh Thái Bình

Tối 5/10, tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam tổ chức trao kinh phí cho Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình để xây nhà tình nghĩa cho những hội viên gặp khó khăn trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Thái Bình tặng 1 nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình.
Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Thái Bình tặng 1 nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình.

Theo đó, tổng số kinh phí trao dịp này là hơn 1 tỷ đồng để triển khai xây dựng 16 ngôi nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh trong tỉnh.

Riêng Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam tặng 2 căn nhà tình nghĩa trị giá 120 triệu đồng. Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Thái Bình tặng 1 nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội Doanh nhân cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 2 nhà tình nghĩa trị giá 120 triệu đồng. Hội Doanh nhân cựu chiến binh các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng mỗi đơn vị cũng trao 60 triệu đồng để xây 1 nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh gặp hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình.

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam tặng 50 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình).

Qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Thái Bình là địa phương đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng với hơn 52 nghìn liệt sĩ; hơn 260 nghìn người được thưởng huân, huy chương kháng chiến và gần 6.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam với các thành viên đã từng là những người chiến sĩ trải qua hy sinh, mất mát của chiến tranh. Hòa bình trở lại, họ tiếp tục tham gia lao động, sản xuất, trở thành những người chủ doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Dù đứng ở cương vị nào, những chiến sĩ năm xưa không quên nghĩa tình đồng đội, tiếp tục chia ngọt, sẻ bùi hỗ trợ cựu chiến binh còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, xây dựng những ngôi nhà mới khang trang để tiếp tục vươn lên hòa nhập cộng đồng.