Đại hội đại biểu Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 24/9, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố lần thứ VII. Ảnh: hcmcpv.org.vn
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố lần thứ VII. Ảnh: hcmcpv.org.vn

Nhiệm kỳ qua (2017-2022), Hội Cựu chiến binh Thành phố đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công việc; quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6.

5 năm qua, các cấp hội đã vận động hội viên tự nguyện hiến 25.560m2 đất để mở rộng hẻm, làm đường; hỗ trợ hơn 193.000 lượt hội viên khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình; tìm kiếm, quy tập được 78 hài cốt liệt sĩ; vận động trao tặng hơn 11.500 suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó, học giỏi...

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Cựu chiến binh Thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là những đóng góp quan trọng trong đại dịch Covid-19, cùng chính quyền thành phố vượt qua đại dịch. Thời gian tới, đồng chí mong muốn Hội Cựu chiến binh Thành phố tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò là thành viên nòng cốt trong giám sát, thực thi chính sách và pháp luật của hệ thống chính quyền thành phố, nhất là tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.