"Hội thi cho chúng tôi thêm hiểu biết, thêm kiến thức và gắn kết người làm công tác dân tộc"

Đó là cảm nhận chung của 200 thí sinh đến từ 10 đội thi thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố (tỉnh Điện Biên) khi vừa hoàn thành xuất sắc các phần thi trong hội thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc" năm 2024 do Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Giàng A Dình, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội thi trao giải nhất cho đội thi Mường Ảng.
Ông Giàng A Dình, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội thi trao giải nhất cho đội thi Mường Ảng.

Hội thi khép lại, nhưng kiến thức và những điều học được từ hội thi lại mở ra đường hướng mới để những người làm công tác dân tộc tự tin thực hiện tốt các chủ trương, chính sách công tác dân tộc tại địa bàn; giúp nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương hiểu thêm về ưu đãi, ý nghĩa nhân văn các chính sách dân tộc được Đảng, Nhà nước quan tâm dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trở về từ hội thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc" vừa qua, ông Lý Giống Khá, Bí thư Chi bộ bản Tát Hẹ, xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng, cho biết: Hội thi kết thúc 2 hôm rồi mà tôi vẫn cứ bâng khuâng. Các câu chuyện, nội dung thi của đội bạn cứ như văng vẳng trong đầu tôi, khiến tôi nhớ từng nội dung, từng lời thoại và thuộc từng cách thức xử lý tình huống khi giải đáp chế độ, chính sách dân tộc đến bà con mà đội bạn đã làm.

Nếu trừ nội dung thi của đội Mường Ảng (vì ông Khá tham gia thành viên đội thi - PV), thì tôi nhớ cả 9 nội dung thi của 9 đội bạn đến từ các huyện, thành phố: Điện Biên Phủ, Điện Biên, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé, Điện Biên Đông và thị xã Mường Lay. Đó sẽ là kinh nghiệm, bài học rất quý để tới đây tôi vận dụng giải quyết các tình huống nảy sinh từ thực tiễn khi về cơ sở tuyên truyền, nắm bắt tâm, tư nguyện vọng của bà con nhân dân các dân tộc.

Chung cảm nhận với ông Lý Giống Khá, song với ông Bùi Đức Mùi, Phó trưởng phòng Dân tộc huyện Mường Ảng còn nói rằng, những kiến thức có thêm từ hội thi sẽ giúp tôi thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tham mưu, đề xuất các chương trình, dự án, nội dung về lĩnh vực công tác dân tộc; trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025, những quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của đồng bào như: Phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ rừng và môi trường sinh thái; các chính sách, pháp luật khác liên quan trực tiếp đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

"Hội thi cho chúng tôi thêm hiểu biết, thêm kiến thức và gắn kết người làm công tác dân tộc" ảnh 1

Một trong những tiết mục văn nghệ đặc sắc của các đội đem đến Hội.

Đánh giá cao chất lượng, nội dung thi của 10 đội đến từ 10 huyện, thị xã, thành phố, ông Giàng A Dình, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban tổ chức Hội khẳng định: Các đội thi đã thể hiện những màn chào hỏi ấn tượng, tiểu phẩm hay, hấp dẫn mang bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc theo đặc thù của từng huyện; đồng thời đưa ra được cách xử lý tình huống sáng tạo trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc một cách hiệu quả nhất.

Ông Giàng A Dình cũng bày tỏ tin tưởng, qua hội thi mỗi cán bộ, công chức làm công tác dân tộc; cán bộ, công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, văn hoá, xã hội, thông tin, truyền thông, cán bộ thôn, bản: cấp ủy, trưởng thôn, bản, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, ban công tác mặt trận, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, người dân lao động sản xuất giỏi, sẽ có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ đó góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, sẻ chia hỗ trợ nhau cập nhật hiểu biết, kinh nghiệm về lĩnh vực công tác dân tộc mỗi người.

"Hội thi cho chúng tôi thêm hiểu biết, thêm kiến thức và gắn kết người làm công tác dân tộc" ảnh 2

Thành viên Ban Tổ chức hội thi trao cờ cho các đội thi đạt giải Khuyến khích tại Hội thi.

Với mỗi thí sinh thì sau hội thi chắc chắn sẽ tích lũy thêm các bài học hay, kinh nghiệm quý để phát huy hơn nữa vai trò chủ động, sáng tạo trong công tác với mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc; phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực, điển hình tiên tiến cũng như hạn chế, tồn tại trong công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, từ đó đưa ra những giải pháp thực hiện ngày càng tốt hơn.

Đề cập thêm về ý nghĩa hội thi, ông Vũ Văn Công, Phó Trưởng Ban dân tộc tỉnh Điện Biên, nói rằng: Chính sách dân tộc là lĩnh vực đa ngành, đa lĩnh vực liên quan đến nhiều bộ, ngành, cơ quan quản lý cho nên khi áp dụng triển khai thực tiễn đòi hỏi người làm phải am hiểu, có kiến thức tổng hợp từ nhiều lĩnh vực. Do vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương phải thạo một việc và biết nhiều việc mới có thể đáp ứng được yêu cầu công việc.

Với nội dung của 10 đội trình bày tại hội thi theo 4 phần thi gồm: Màn chào hỏi; Trắc nghiệm kiến thức; Xử lý tình huống; Tiểu phẩm tuyên truyền, phù hợp với phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, Ban tổ chức đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đầu tư nghiên cứu của thí sinh, cán bộ từng đội thi.

"Hội thi cho chúng tôi thêm hiểu biết, thêm kiến thức và gắn kết người làm công tác dân tộc" ảnh 3

Múa hát mừng xuân là tiết mục đặc sắc tại Hội thi đã thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Bởi vậy qua hội thi này, mỗi thí sinh, cán bộ làm công tác dân tộc tại 10 huyện, thị xã, thành phố sẽ thu được nhiều bài học kinh nghiệm hay, bổ ích góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc của mỗi địa phương nói riêng và tỉnh Điện Biên để tạo thêm chuyển biến, thành tựu toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, củng cố lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước…

Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các đội thi. Trong đó giải Nhất được trao cho đội thi huyện Mường Ảng.