Hội thảo tiềm năng và cơ hội đầu tư vào Hậu Giang

NDO - Chiều 15/7, tỉnh Hậu Giang tổ chức 5 Hội thảo về tiềm năng và cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, du lịch và lĩnh vực công nghệ thông tin, nhằm xúc tiến, giới thiệu các dự án của tỉnh đang kêu gọi đầu tư. Đây là những lĩnh vực được tỉnh xác định là trụ cột của nền kinh tế trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.
0:00 / 0:00
0:00
Hội thảo tiềm năng và cơ hội đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp. (Ảnh: PHÙNG DŨNG)
Hội thảo tiềm năng và cơ hội đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp. (Ảnh: PHÙNG DŨNG)

Tại các hội thảo, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà đầu tư, doanh nhân trong và ngoài tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng những khó khăn, thuận lợi, những tiềm năng, cơ hội khi đầu tư vào Hậu Giang. Trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất giải pháp, gợi mở định hướng, nhất là trong xây dựng cơ chế chính sách, giúp thu hút được các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến khai thác tiềm năng, lợi thế vốn có của Hậu Giang.

Theo các chuyên gia kinh tế, diễn giả, khó khăn của Hậu Giang là xuất phát điểm thấp, nhưng lợi thế là tỉnh nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long gần TP Cần Thơ và là cửa ngõ kết nối giữa các tỉnh phía nam Sông Hậu và các tỉnh còn lại của vùng. Giao thông thủy, bộ của Hậu Giang được đầu tư khá đồng bộ, kết nối với các tỉnh, thụ hưởng các tuyến cao tốc dọc, ngang đi qua tỉnh, rất thuận lợi phát triển logistics và công nghiệp chế biến nông sản và thực phẩm.

Hiện nay, Hậu Giang đã quy hoạch, xây dựng chiến lược phát triển cụ thể các lĩnh vực để kêu gọi thu hút đầu tư và đặc biệt là hệ thống chính trị của tỉnh đã và đang chuyển tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ, tức là phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Từ đó, hướng mọi cơ chế, chính sách đem đến trải nghiệm tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân với khát vọng đưa Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững.

Mặt khác, Hậu Giang xác định sẽ ưu tiên đầu tư trong trung hạn để hình thành không gian văn hóa, đa dạng sinh học, không gian cảnh quan sông nước có tính nhận diện, đặc trưng của vùng. Nơi đây định hướng phát triển cụm liên kết về lúa gạo, thủy sản và trái cây gắn với các đô thị sinh thái hai bên sông nhằm thúc đẩy chuyên môn hóa và hiện đại hóa nông nghiệp; phát triển du lịch sinh thái. Định hướng dài hạn sẽ trở thành vùng đô thị chiến lược đối trọng với vùng Thành phố Hồ Chí Minh, với tiềm năng lớn và kết nối, giao thương quốc tế về đường thủy nội địa và hàng hải. Khi Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ lan tỏa sự tăng trưởng cho các tỉnh lân cận, là cơ hội tốt cho Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, hội thảo lần này là cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, quảng bá các tiềm năng, cơ hội đầu tư của Hậu Giang đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với phương châm mong muốn hợp tác phát triển có hiệu quả với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức và cá nhân, Hậu Giang luôn mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư vào lĩnh vực mà tỉnh đang mời gọi. Đến với Hậu Giang, các nhà đầu tư sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện thành công dự án và bảo đảm phát triển bền vững trong tương lai.