Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ chủ quyền tại Cột mốc số 0 ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

Thiêng liêng tiếng hát Quốc ca của các sinh viên ưu tú tại Cột mốc số 0

Tại Cột mốc số 0 ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), trong không khí thiêng liêng và xúc động, đoàn đại biểu cán bộ Hội, hội viên, sinh viên tiêu biểu từ mọi miền Tổ quốc đã nghiêm trang cất lời hát vang Quốc ca và thực hiện một Lễ chào cờ chủ quyền.
Ca sĩ Ngô Lan Hương (thứ 3 từ trái sang) và các đại biểu Hành trình chuẩn bị "Bữa ăn cho em".

Cùng sinh viên vào bếp "Nấu ăn cho em" ở ngôi trường vùng cao

Sáng 25/4, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, hàng trăm đại biểu cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam, sinh viên ưu tú và các em nhỏ vùng cao đã có những khoảnh khắc ngập tràn yêu thương qua một chương trình đầy ý nghĩa trong khuôn khổ Hành trình “Sinh viên với khát vọng non sông” năm 2024.

Tình nguyện viên chương trình "Tiếp sức mùa thi" hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Tích hợp mô hình "Trải nghiệm 1 ngày là sinh viên" vào chương trình "Tiếp sức mùa thi"

Năm nay, chương trình "Tiếp sức mùa thi" đặt trọng tâm vào đẩy mạnh các hoạt động tư vấn tâm lý, kỹ năng và hỗ trợ tinh thần cho thí sinh. Đáng chú ý, chương trình có sự đồng hành của các gương mặt với thành tích học tập nổi bật, có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng học sinh, sinh viên như Hoa hậu Lương Thùy Linh, MC Khánh Vy, "Siêu trí tuệ" Hà Việt Hoàng.
Toàn cảnh Hội nghị qua một số điểm cầu trực tuyến.

Thế hệ sinh viên bản lĩnh sẽ góp sức hiện thực hóa mục tiêu Đại hội XIII của Đảng

Ngày 29/3, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với 410 điểm cầu ở trong và ngoài nước cùng sự tham gia của khoảng 5 nghìn cán bộ Hội, hội viên, sinh viên Việt Nam.
Ngày 7/5/1954, toàn bộ tập đoàn cứ điểm của địch ở Điện Biên Phủ đã bị quân ta tiêu diệt, lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" đang phấp phới bay trên nóc hầm Đờ Cát. (Ảnh: TTXVN)

Sinh viên tranh tài thiết kế sản phẩm tuyên truyền Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chủ đề "Sinh viên với khát vọng non sông" có hàng loạt giải thưởng giá trị. Trong đó, cá nhân hoặc tập thể giành giải đặc biệt sẽ được đài thọ toàn bộ chi phí tham gia Hành trình "Sinh viên với khát vọng non sông" tại thành phố Điện Biên Phủ và huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) từ ngày 25 đến 28/4.
Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga khóa I. (Ảnh: Xuân Hưng)

Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga

Ngày 10/3, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), được sự đồng ý của Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, sự nhất trí của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, tại thủ đô Moskva đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2026.
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trao quà tặng cán bộ Hội Sinh viên và học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn.

400 triệu đồng hỗ trợ cán bộ Hội Sinh viên và học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam (VSDS) đã trao 75 phần quà tặng các cán bộ Hội Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang đến không khí đầm ấm, vui tươi, hướng tới những thành công mới trong phong trào sinh viên.
Các du học sinh của Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan chụp ảnh lưu niệm cùng các khách mời. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Du học sinh Việt Nam tại Thái Lan phát huy truyền thống đoàn kết

Ngày 14/1, chương trình giao lưu do Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan tổ chức, nhằm chào mừng 74 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2024), đã trở thành ngày hội lớn của du học sinh Việt Nam đang theo học tại các trường ở đất nước Nụ cười.
[Ảnh] Trải nghiệm độc đáo tại Festival thanh niên quốc tế lần thứ II

[Ảnh] Trải nghiệm độc đáo tại Festival thanh niên quốc tế lần thứ II

Ngày 29/12, tại Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Festival thanh niên quốc tế lần thứ II năm 2023 với rất nhiều hoạt động hướng tới giới trẻ như: Giải chạy hữu nghị thanh niên quốc tế, tham quan thực tế ảo VR360, hoạt động vẽ tranh thiếu nhi quốc tế, giải múa rồng nghệ thuật,... thu hút đông đảo các bạn trẻ tới tham dự.
Đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu khai mạc Festival.

Khai mạc Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023

Ngày 29/12 tại Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng, Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023 với sự tham gia đông đảo của các bạn sinh viên, thanh niên, đoàn viên trên thành phố. Festival là dịp để tuổi trẻ Thủ đô giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, tiềm năng và những thành tựu kinh tế-xã hội của Thủ đô Hà Nội và Việt Nam; thể hiện tinh thần yêu chuộng hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, phát triển của tuổi trẻ và Nhân dân Thủ đô.
Sinh viên Vũ Thu Hằng phát biểu cảm xúc trong buổi gặp mặt Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 29/8/2023.

Truyền cảm hứng học ngoại ngữ đến các bạn trẻ

Trong số hơn 100 đại biểu của thành phố Hà Nội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, Vũ Thu Hằng, sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những gương mặt nổi bật. Hằng sở hữu thành tích xuất sắc trong cả học tập và hoạt động ngoại khóa.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: DUY LINH)

Sinh viên Việt Nam cùng cả dân tộc hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Sáng 19/12, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra phiên trọng thể với gần 700 đại biểu về dự. Tại Đại hội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu quan trọng, gợi mở nhiều nội dung để Đại hội và Hội Sinh viên Việt Nam cùng nghiên cứu, tham khảo thực hiện trong thời gian tới. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước.
Đại hội vinh dự đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành tham gia Đoàn Chủ tịch.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI

Sáng 19/12, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra phiên trọng thể với gần 700 đại biểu về dự. Tại Đại hội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu quan trọng, gợi mở nhiều nội dung để Đại hội và Hội Sinh viên Việt Nam cùng nghiên cứu, tham khảo thực hiện trong thời gian tới.
Sinh viên, cán bộ Hội tiêu biểu và cán bộ, chiến sĩ, người dân thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) trong hành trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023. (Ảnh NAM TRẦN)

Vững bản sắc, giàu khát vọng để dựng xây đất nước hùng cường

Trong bối cảnh đất nước và thế giới đứng trước nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 đã đạt nhiều thành tựu đáng mừng, là dấu ấn nổi bật góp phần khẳng định vai trò, sứ mệnh tiên phong, kế thừa, phát triển sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong thời kỳ mới.
Tại khu vực "Bức tường lịch sử", các đại biểu có thể dịch chuyển màn hình để được cung cấp các thông tin tương ứng với mỗi giai đoạn phát triển của Hội Sinh viên Việt Nam.

Ấn tượng công nghệ tại Triển lãm “Sinh viên Việt Nam - kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước”

Mở đầu phiên làm việc thứ nhất của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI là Triển lãm “Sinh viên Việt Nam - kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước”, được xây dựng như một tuyến trải nghiệm kết nối chặt chẽ, liền mạch về lịch sử ra đời, trưởng thành của Hội Sinh viên Việt Nam gắn với những phong trào, chương trình đồng hành với sinh viên cả nước các thời kỳ.
Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân biểu diễn tại chương trình nghệ thuật “Biên cương Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ”.

"Biên cương Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ"

Mới đây, tại trường THPT Ba Sơn, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc Tỉnh đoàn Lạng Sơn phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật “ Biên cương Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ”. Đây là hoạt động đặc biệt ý nghĩa hướng về biên cương Tổ quốc, thể hiện tinh thần tuổi trẻ đối với công tác an sinh xã hội , đồng thời có giá trị gắn kết 2 tổ chức Đoàn.
[Infographic] Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 9

[Infographic] Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 9

Từ ngày 27 đến 29/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2013-2018 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với 647 đại biểu tham dự. Đại hội đã thống nhất phát động 2 giải pháp mũi nhọn là phong trào "Sinh viên 5 tốt" và chương trình "Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh", đồng thời hiệp thương bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam gồm 99 Ủy viên.
[Infographic] Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 8

[Infographic] Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 8

Được tổ chức trọng thể tại Hà Nội từ ngày 14 đến 16/2/2009, Đại hội có 647 đại biểu tham dự. Đại hội diễn ra trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế; Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và “Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; giáo dục đại học có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về chất và lượng.
[Infographic] Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 7

[Infographic] Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 7

Là Đại hội đầu tiên của Hội Sinh viên Việt Nam trong thế kỷ XXI, diễn tại Hội trường Ba Đình (thành phố Hà Nội) từ ngày 29 đến 31/12/2003, với 550 đại biểu chính thức. Đại hội đã thống nhất phát động 2 phong trào hành động của sinh viên cả nước “Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt” và “Sinh viên tình nguyện”, hiệp thương cử Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 78 đồng chí.
Đồng chí Nguyễn Minh Triết thông tin về Đại hội tại họp báo.

Hàng loạt điểm nhấn mới và hiện đại tại Đại hội XI của sinh viên cả nước

Sáng 11/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội sẽ diễn ra trong 2,5 ngày với 4 phiên làm việc trong thời gian từ ngày 18 đến 20/12 tới đây tại Thủ đô Hà Nội.
[Infographic] Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ năm

[Infographic] Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ năm

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 5 diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Thủ đô Hà Nội) từ ngày 21 đến 23/11/1993. Với 255 đại biểu chính thức, Đại hội thống nhất thông qua 5 chương trình hành động lớn, với các nội dung: “Người sinh viên-nhà tri thức-chuyên gia tương lai”; hỗ trợ sinh viên học tập-nghiên cứu khoa học và phát triển tài năng; Chăm lo đời sống, quyền lợi, nghĩa vụ của sinh viên; hoạt động-văn hóa-thể thao và công tác xã hội; tiếp tục củng cố và phát triển Hội.
[Infographic] Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 4

[Infographic] Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 4

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam lần thứ tư diễn ra tại Hà Nội trong các ngày 6 và 7/1/1970 đã đề ra nghị quyết, trong đó nêu rõ nhiệm vụ của sinh viên: “Ra sức thi đua học tập tốt, xây dựng mục đích, động cơ và thái độ học tập đúng, xây dựng nền nếp học tập và rèn luyện tốt… hăng hái tham gia lao động sản xuất, tăng cường đoàn kết với đồng bào miền nam, kiên quyết đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc”.