#Hội nhập quốc tế

138 kết quả

Việc thành lập văn phòng đại diện của UBND ở nước ngoài không phải là cơ chế bắt buộc
Chính trị

Việc thành lập văn phòng đại diện của UBND ở nước ngoài không phải là cơ chế bắt buộc

Theo Bộ trưởng Ngoại giao, quy định về thành lập Văn phòng đại diện của UBND nhằm tạo cơ chế cho các địa phương có nhu cầu có thể mở văn phòng đại diện ở nước ngoài, đây không phải là một cơ chế có tính chất bắt buộc. Trên thực tế, một số địa phương có mong muốn mở văn phòng nhưng chưa có cơ chế để điều chỉnh việc này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với thành viên đoàn doanh nghiệp Hội đồng kinh doanh châu Âu-ASEAN tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)
Chính trị

Cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Chiều 24/11, tại Nhà Quốc hội, tiếp Đoàn doanh nghiệp Hội đồng kinh doanh châu Âu-ASEAN và Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội tích cực nghiên cứu, điều chỉnh các chính sách và pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Cần xây dựng một "lộ trình quốc gia" về nhân sự Việt Nam tại các tổ chức quốc tế
Chính trị

Cần xây dựng một "lộ trình quốc gia" về nhân sự Việt Nam tại các tổ chức quốc tế

Đại biểu Quốc hội kiến nghị cần xây dựng một "lộ trình quốc gia" về nhân sự Việt Nam tại các tổ chức quốc tế, với danh sách ưu tiên các tổ chức và vị trí then chốt; khẳng định việc có mặt ở đây sẽ trực tiếp giúp chúng ta nắm bắt thông tin, dẫn dắt luật chơi và bảo vệ lợi ích quốc gia một cách chủ động. 

Quang cảnh phiên thảo luận của Quốc hội, chiều 7/11/2025. (Ảnh: DUY LINH)
Khoa học - Công nghệ

Đại biểu Quốc hội: An ninh mạng cần phải trở thành “hạ tầng của lòng tin”

Bày tỏ tán thành sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng, đại biểu Quốc hội cũng khẳng định việc hoàn thiện dự thảo luật lần này cần gắn với xu thế hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số.

Nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Tăng cường thông tin thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Nâng tầm chất lượng đại học, hội nhập giáo dục toàn cầu

Các trường đại học là nền tảng chủ chốt để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xây dựng một hệ thống đại học mạnh, tự chủ và sáng tạo chính là đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2025) là bước đi cụ thể trong chiến lược xây dựng cộng đồng người Việt toàn cầu gắn bó với Tổ quốc, đồng thời mở cánh cửa thu hút nguồn lực tri thức, sáng tạo và đầu tư quốc tế phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên hội nhập. (Ảnh: TTXVN)
Tăng cường thông tin thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

“Nới lỏng” chính sách nhập quốc tịch Việt Nam, thúc đẩy hòa hợp dân tộc và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

Những điều chỉnh trong Luật Quốc tịch Việt Nam được đánh giá sẽ tăng tính mở, linh hoạt trong chính sách quốc tịch, góp phần thúc đẩy hòa hợp dân tộc, thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước về đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Thị trường bán lẻ Việt Nam hiện đang trong giai đoạn phát triển. (Ảnh: KIM DUNG)
Kinh tế

Định hình chính sách thúc đẩy thương mại trong nước

Thời gian qua, trong bối cảnh đầy biến động của kinh tế toàn cầu, thị trường trong nước đóng vai trò trụ cột quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời là không gian quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu về phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Các chia sẻ giúp học sinh có định hướng rõ ràng hơn để xác định con đường học tập phù hợp với mình. (Ảnh: Hội đồng Anh tại Việt Nam)
Giáo dục

Đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình hội nhập quốc tế và chinh phục tiếng Anh

Các chuyên gia giáo dục, đại diện các trường đại học hàng đầu đã cùng chia sẻ góc nhìn về tầm quan trọng của tiếng Anh trong hệ thống giáo dục Việt Nam thông qua phiên tọa đàm “Ngôn ngữ là cầu nối đến hành trình học tập và định hình nghề nghiệp tương lai”, tập trung vào phương thức xét tuyển đại học, xu hướng du học hiện nay.

Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ 16 của Quốc hội (gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Cao Bằng) sáng 31/10/2025. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Pháp luật

Tiếp tục hoàn thiện thể chế về điều ước quốc tế, bảo đảm chủ động, linh hoạt và chặt chẽ

Đại biểu Quốc hội thống nhất cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Luật Điều ước quốc tế là cần thiết, nhằm tăng tính chủ động, linh hoạt trong hội nhập quốc tế, đồng thời bảo đảm chặt chẽ về pháp lý và giữ vững chủ quyền quốc gia trong ký kết, thực hiện điều ước quốc tế.

Doanh nghiệp Việt rất cần được tiếp sức bằng một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện để đủ sức vươn ra biển lớn. (Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)
Tăng cường thông tin thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Doanh nghiệp Việt vươn ra biển lớn: Cần một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện

Từ góc nhìn thực tiễn, nhiều chuyên gia, đại diện hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp cho rằng, để vươn ra “biển lớn”, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam cần được tiếp sức bằng một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, kết nối chặt chẽ giữa chính sách, hệ thống thương vụ ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ và Công ty cổ phần Work Support Y, Tập đoàn JALA, Nhật Bản.
Tin chung

Đào tạo để hội nhập

Những năm qua, Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ đã trở thành địa chỉ uy tín trong đào tạo nguồn nhân lực y tế cho tỉnh Phú Thọ và các tỉnh miền núi phía bắc.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo “Hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học Việt Nam, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo”.
Tin chung

Bàn giải pháp nâng tầm giáo dục đại học Việt Nam

Ngày 24/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học Việt Nam, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo”.

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)
Xã luận

Nâng tầm quan hệ Việt Nam-Nam Phi đi vào chiều sâu, thực chất

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23 đến 24/10/2025. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ Nam Phi tới Việt Nam sau gần 20 năm và là dấu mốc lịch sử thúc đẩy nâng tầm quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 70 năm xây dựng và phát triển của Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Giáo dục

70 năm Trường đại học Ngoại ngữ (ULIS) đồng hành cùng sự phát triển giáo dục và hội nhập quốc tế của đất nước

Thành lập năm 1955, tiền thân là Trường Ngoại ngữ, sau đó là Trường đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội và nay là Trường đại học Ngoại ngữ (ULIS) - Đại học Quốc gia Hà Nội. 70 năm qua, trường đã đào tạo nhiều thế hệ nhà giáo, nhà nghiên cứu, chuyên gia ngoại ngữ và cán bộ phục vụ công cuộc phát triển của nền giáo dục và đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: TTXVN)
Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 14/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 546 đại biểu đại diện cho hơn 366 nghìn đảng viên của Đảng bộ. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: BTC)
Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh cần đưa tinh thần các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào thực tiễn phát triển

Sáng 14/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 546 đại biểu đại diện cho hơn 366 nghìn đảng viên của Đảng bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.