#Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu

12 kết quả

Trước thềm COP30, vẫn còn quá nhiều vấn đề ngổn ngang.
Sự kiện và bình luận

Chờ "sự thật" lên tiếng

143 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu, diễn ra trong hai ngày 6 và 7/11 tại thành phố Belém do Pará (Brasil) - "cuộc họp trù bị" quan trọng trước thềm Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP30).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu. (Ảnh: Trần Hải)
Chính trị

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu

Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, tối 23-4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng về chủ đề "Các lợi ích kinh tế của Hành động Khí hậu" tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong hai ngày 22 và 23-4. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà trắng ngày 21-4. Ảnh: Reuters.
Môi trường

Mỹ cam kết giảm một nửa lượng khí thải vào năm 2030

Tối 22-4, theo giờ Việt Nam, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết cắt giảm 50-52% lượng khí thải nhà kính của Mỹ so với mức năm 2005 vào năm 2030. Đây là mục tiêu mới mà Mỹ đưa ra với hy vọng thúc đẩy các nước phát thải lớn khác đẩy mạnh hành động chống biến đổi khí hậu.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà trắng ngày 20-4. Ảnh: Reuters.
Môi trường

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh khí hậu tại Mỹ: Thế giới nín thở chờ đợi

Theo dự kiến, 19 giờ tối nay, 22-4, theo giờ Việt Nam, Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu sẽ bắt đầu khai mạc và kéo dài trong hai ngày. Đây là Hội nghị do Tổng thống Mỹ Joe Biden khởi xướng nhân Ngày Trái đất 2021. Trước thềm hội nghị, Anh, châu Âu và Nga đã đưa ra mục tiêu cắt giảm khí thải, còn nước chủ nhà Mỹ vẫn đang khiến cả thế giới nín thở chờ đợi.