Bị can Trần Duy Đông.

Khởi tố thêm 3 bị can liên quan vụ án tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil

Quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 3 bị can để điều tra, làm rõ.
Ông Bạch Đức Lữu, Chi cục trưởng Thú y vùng 6. (Ảnh: Chi cục Thú y vùng VI)

Khởi tố nhiều cán bộ tại Chi cục Thú y vùng VI

Ngày 8/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố các vụ án “buôn lậu ”, “đưa hối lộ”, "nhận hối lộ” liên quan nhiều cán bộ, đối tượng xảy ra tại Chi cục Thú y vùng VI (địa chỉ tại đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty TNHH xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa (trụ sở tại quận 1).
 “Hối lộ ngày càng tinh vi, vượt qua những quy định hiện hành”

“Hối lộ ngày càng tinh vi, vượt qua những quy định hiện hành”

TS Ðinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ (ảnh bên), chia sẻ về hiện tượng đưa và nhận hối lộ đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong những đại án gần đây như vụ chuyến bay giải cứu, vụ Việt Á... và những giải pháp để ngăn chặn vấn nạn này. TS Ðinh Văn Minh nhận định:
Bắt tạm giam Vụ trưởng Vụ I thuộc Văn phòng Chính phủ liên quan vụ án nhận hối lộ

Bắt tạm giam Vụ trưởng Vụ I thuộc Văn phòng Chính phủ liên quan vụ án nhận hối lộ

Mở rộng điều tra theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10/QĐ-CSKT-P10 ngày 4/3/2023, ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan; ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Bích Ngọc về tội danh nhận hối lộ.
Hối lộ núp bóng cảm ơn

Hối lộ núp bóng cảm ơn

Biếu, tặng quà là một nét đẹp truyền thống, thể hiện tình cảm và sự biết ơn của người tặng đối với người nhận. Tuy nhiên, việc làm này đang bị nhiều người lợi dụng như một sự mặc cả, trao đổi với người có chức quyền biến chất để đạt được lợi ích hoặc yêu cầu của người tặng quà. Hành vi đưa quà và nhận quà kiểu này thực chất là đưa và nhận hối lộ núp bóng cảm ơn, cần phải lên án, điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Các đối tượng (từ trái qua phải): Hoàng Quốc Hùng, Lương Nhân Hòa, Nguyễn Đình Cảnh.

Khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và đơn vị liên quan

Ngày 18/7, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Long An và một số tỉnh, thành phố khác.
Bị can Trần Tiến.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phi Trường

Ngày 21/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Trần Tiến trong vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.
Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam đối tượng Châu Văn Ý và Nguyễn Sỹ Hùng.

Bắt tạm giam Giám đốc 3 Trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ

Ngày 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Châu Ngọc Ý (sinh năm 1985, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) là Giám đốc của các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 6502D, 6504D và 6506D và Nguyễn Sỹ Hùng (sinh năm 1980, ngụ xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) về hành vi nhận hối lộ .
Bị cáo Trần Đình Thành, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. (Ảnh: TTXVN)

“Ma trận” thông thầu và hối lộ

Tại phiên tòa, các bị cáo có liên quan cũng được thẩm vấn, làm rõ quá trình Cựu chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn thành lập, chỉ đạo nhóm các công ty thuộc “hệ sinh thái” AIC để làm "quân xanh" và bày binh bố trận thông thầu, thâu tóm 16 gói thầu thiết bị y tế, gây thiệt hại hơn 150 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Thanh Hải.

Khởi tố, bắt tạm giam Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ

Mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ngày 20/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với: Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1971 tại Hà Nội; nghề nghiệp: Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ) về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.