Hội họa Việt trên chất liệu truyền thống thu hút công chúng Pháp

NDO - Chiều 12/7, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, triển lãm “Hội họa Việt trên chất liệu truyền thống” đã khai mạc, với sự tham dự của đông đảo kiều bào sinh sống tại Paris, cũng như công chúng Pháp yêu thích hội họa và văn hóa Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia, do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp Hội Aurore Ánh sáng và Câu lạc bộ Yêu biển đảo Việt Nam tại Pháp tổ chức.

Đến với buổi triển lãm, du khách tham quan có cơ hội được tiếp xúc và tìm hiểu những chất liệu hội họa truyền thống độc đáo của người Việt Nam như sơn mài, giấy dó và lụa.

Các tác phẩm của sáu tác giả Nguyễn Văn Hổ, Đỗ Văn Lý, Nguyễn Hoàng Huy, Nguyễn Duy Đạt, Trần Đình Bình và Phạm Quang Trung mang tới cho quan khách những góc nhìn sinh động về cuộc sống đời thường của người Việt và những phong cảnh lãng mạn, đặc sắc, đậm chất Pháp được thể hiện trên chất liệu thuần Việt.

Hội họa Việt trên chất liệu truyền thống thu hút công chúng Pháp ảnh 1
Chất liệu giấy dó quen thuộc của người Việt Nam được giới thiệu tới công chúng Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Nghiêm Xuân Đông, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cho biết, hội họa Việt Nam đã có nhiều bước phát triển rực rỡ khi song hành cùng sự hiện diện của văn hóa Pháp ở Đông Dương.

Trường Mỹ thuật ứng dụng Biên Hòa và Trường Mỹ thuật Đông Dương là hai cơ sở đào tạo chính thức đầu tiên trong lĩnh vực hội họa, được thành lập từ đầu thế kỷ XX. Tuy nhiên, Việt Nam đã có truyền thống làm tranh thủ công từ nhiều thế kỷ trước như vẽ tranh trên giấy dó hay lụa, chạm khắc và đặc biệt là sơn mài, gốm sứ...

Người Pháp đặc biệt chú ý đến sơn mài và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kỹ thuật hội họa này. Vào đầu thế kỷ XX, nhà điêu khắc và họa sĩ người Pháp gốc Thụy Sĩ Jean Dunand đã đưa các nghệ nhân sơn mài Việt Nam sang Pháp để sử dụng kỹ thuật này trong nghệ thuật trang trí. Môn nghệ thuật này ngày càng trở nên nổi tiếng và thu hút sự quan tâm của một bộ phận tầng lớp khán giả trên thế giới.

Hội họa Việt trên chất liệu truyền thống thu hút công chúng Pháp ảnh 3
Một số tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Văn Hổ. (Ảnh: MINH DUY)

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, họa sĩ Nguyễn Văn Hổ cho biết: “Chất liệu hội họa mà tôi mang tới triển lãm mỹ thuật lần này là những bức tranh sơn mài lấy tư tưởng đạo Phật làm ý tưởng chủ đạo, nhằm giới thiệu về kỹ thuật hội họa độc đáo của người Việt Nam, cũng như những điều chân-thiện-mỹ của giáo lý nhà Phật trong tâm thức của người Việt từ bao đời nay”.

Từ khi trên ghế giảng đường, họa sĩ trẻ Nguyễn Duy Đạt đã biết tới những tác phẩm phác họa về cuộc sống đời thường của người dân Việt Nam được các họa sĩ Pháp thực hiện trên những chất liệu mỹ thuật của phương Tây. Tại triển lãm này, anh mang tới những bức tranh phong cảnh của khu đô thị, vùng quê nước Pháp nhưng được thể hiện trên chất liệu giấy dó độc đáo mà giản dị của Việt Nam.

Hội họa Việt trên chất liệu truyền thống thu hút công chúng Pháp ảnh 4
Một số tác phẩm được trưng bày của họa sĩ trẻ Nguyễn Duy Đạt. (Ảnh: MINH DUY)
Hội họa Việt trên chất liệu truyền thống thu hút công chúng Pháp ảnh 5
Triển lãm để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng Pháp yêu hội họa và văn hóa Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Những bức tranh được giới thiệu trong dịp này, dù ở chất liệu sơn mài, giấy dó hay lụa, đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo của người nghệ sĩ, đồng thời cũng thể hiện sự cần cù, kiên nhẫn của người Việt Nam không chỉ trong cuộc sống sản xuất thường ngày mà còn trong lao động sáng tác nghệ thuật.

Triển lãm “Hội họa Việt trên chất liệu truyền thống” diễn ra đến hết 19/7/2023.