Thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp

Chiều 10/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Nicolas Warnery trước khi Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Nicolas Warnery. (Ảnh: HỒNG QUÂN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Nicolas Warnery. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Cùng dự, có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ Nicolas Warnery đã có nhiệm kỳ công tác với những thành công xuất sắc tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp. Quan hệ, hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua đã có những bước tiến tốt đẹp, thực chất.

Cho biết, vào tháng 5 vừa qua trong Lễ đăng quang của Nhà vua Charles III tại Anh, đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn sớm được đón Tổng thống Cộng hòa Pháp thăm Việt Nam để cùng tiếp tục thảo luận những phương hướng lớn nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ Cộng hòa Pháp Nicolas Warnery chia sẻ, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam-Pháp luôn thể hiện sâu sắc trên nhiều lĩnh vực và thời điểm khác nhau, ngay cả khi đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp trên toàn cầu.

Nhắc lại kỷ niệm được đón nhận những thùng khẩu trang đầu tiên của Việt Nam tặng Cộng hòa Pháp trong những ngày đại dịch Covid-19 mới xuất hiện, Đại sứ Cộng hòa Pháp bày tỏ tình cảm xúc động và nêu rõ, đó là những ngày tháng và kỷ niệm không thể nào quên.

Đại sứ khẳng định, Cộng hòa Pháp luôn mong muốn tăng cường mạnh mẽ, thực chất hơn nữa quan hệ, hợp tác hai nước trên tất cả các lĩnh vực và trong thời gian tới, mối quan hệ truyền thống, Đối tác chiến lược cần hướng đến những thành tựu rực rỡ hơn nữa.

Cảm ơn những tình cảm thân thiết của Đại sứ dành cho đất nước Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh Cộng hòa Pháp không chỉ ủng hộ Việt Nam trong những nội dung hợp tác song phương mà còn ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn khu vực, quốc tế đối với những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có vấn đề về Biển Đông…

Nhắc lại những sự hỗ trợ quý báu và kịp thời của Pháp đối với Việt Nam trong đại dịch Covid-19, Chủ tịch nước cho rằng, hai quốc gia cần cần hướng tầm nhìn mạnh mẽ hơn trong quan hệ, hợp tác 50 năm tới. Tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được, thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, trước mắt là Đoàn cấp cao của Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu, thăm và làm việc tại Pháp dự kiến vào năm 2024…; phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt cuộc Điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron...

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh trao đổi Đoàn giữa các địa phương và giao lưu nhân dân 2 nước, qua đó làm sâu sắc thêm quan hệ, hợp tác 2 nước trong tương lai.

Hoan nghênh hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Cộng hòa Pháp và các dự án hợp tác giữa 2 nước Việt Nam-Pháp trong thời gian qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn hai bên tiếp tục chú trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại… Bên cạnh đó, cùng chú trọng việc bảo tồn các công trình, di tích có giá trị văn hóa, lịch sử, mang sắc thái Pháp ở Việt Nam.

Đại sứ Cộng hòa Pháp Nicolas Warnery bày tỏ nhất trí cao đối với những nội dung được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đưa ra và cam kết sẽ triển khai thực hiện bằng những công việc cụ thể trong thời gian tới.