Giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Pháp thông qua chuỗi sự kiện triển lãm và workshop tại các trường học

NDO - Theo thông tin từ Hiệp hội Art Space, trong 2 ngày (23 và 24/6), tại Trung tâm văn hóa quốc tế Carré, thành phố Saint Herblain (Pháp) đã diễn ra sự kiện “Toucher Arts” quảng bá văn hóa Việt Nam tới công chúng Pháp.
0:00 / 0:00
0:00
Các em nhỏ tại Pháp trải nghiệm mặc áo dài, múa sạp. (Ảnh: Hiệp hội Art Space cung cấp)
Các em nhỏ tại Pháp trải nghiệm mặc áo dài, múa sạp. (Ảnh: Hiệp hội Art Space cung cấp)

Sự kiện đã giới thiệu bộ sưu tập tranh mang tên “Connections - Những sự kết nối” của trẻ em Việt Nam cùng trẻ em ở 20 nước trên toàn thế giới gửi về hưởng ứng sự kiện 50 năm quan hệ ngoại giao Việt-Pháp và bộ sưu tập ảnh “Mơ màng Hội An” của nghệ sĩ trẻ Thảo Nguyễn.

Giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Pháp thông qua chuỗi sự kiện triển lãm và workshop tại các trường học ảnh 1

Ông Driss Saïd, Phó Thị trưởng thành phố Saint Herblain (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng bà Hoàng Thu Trang, Trưởng Ban tổ chức (thứ hai bên trái) và khách tham dự sự kiện.

Triển lãm đã thu hút rất đông đảo người Pháp tới thăm và chiêm ngưỡng các bộ sưu tập tranh, ảnh được trưng bày; cũng như tham gia các workshop thú vị để tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, Phó Thị trưởng thành phố Saint Herblain Driss Saïd, cũng đã tới tham dự.

Giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Pháp thông qua chuỗi sự kiện triển lãm và workshop tại các trường học ảnh 2

Giới thiệu bánh chưng Việt Nam.

Đây là sự kiện quan trọng, nằm trong khuôn khổ dự án “Toucher Arts” gồm chuỗi các hoạt động hội thảo, hòa nhạc, triển lãm và các workshop về văn hóa Việt Nam tại các trường học ở nhiều thành phố trên nước Pháp, nhằm hưởng ứng 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm là đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp.

Toucher Arts do Hiệp hội Art Space, hợp tác với Hiệp hội Vietnam Bretagne Sud và Hiệp hội APPEL Lorient tổ chức, cùng sự tham gia của 25 học sinh, sinh viên gốc Việt đến từ Mỹ, Anh, Australia, Việt Nam và Pháp.

Giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Pháp thông qua chuỗi sự kiện triển lãm và workshop tại các trường học ảnh 3

Một em nhỏ hào hứng thử chơi đàn T'rưng.

Bên cạnh đó, dự án cũng tổ chức các workshop khám phá văn hóa Việt Nam tại 4 trường tiểu học và trung học tại cả 2 thành phố Nantes và Saint Herblain của Pháp: Trường Grand Bois, Trường Jacqueline Auriol, Trường Blanche de Castille và Trường cấp 2 Gutenberg trong khoảng thời gian liên tục từ 19 đến 23/6.

Toàn bộ các hoạt động của dự án Toucher Arts không chỉ góp phần lan tỏa văn hóa Việt tới thế giới mà còn gây quỹ để giúp đỡ các trẻ em khó khăn và khuyết tật tại Việt Nam.

Giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Pháp thông qua chuỗi sự kiện triển lãm và workshop tại các trường học ảnh 4

Các em nhỏ xem múa lân.

Hàng trăm học sinh Pháp đã được trải nghiệm các trò chơi dân gian như nhảy sạp, múa lân và biết thêm những món đồ chơi tuổi thơ của người Việt Nam như trống bỏi, đèn ông sao, chuồn chuồn tre, tìm hiểu về ngày Tết Trung thu và ngày Tết cổ truyền thông qua các trò chơi thú vị như dùng đũa gắp kẹo, trả lời câu hỏi về văn hóa Việt Nam và nhận được phong bao lì xì may mắn…

Bộ sưu tập tranh mang tên “Connections - Những sự kết nối” thể hiện những quan điểm, suy nghĩ của các bạn trẻ yêu hội họa về một thế giới với những mối liên hệ, những sợi dây gắn kết bền vững, qua đó thể hiện tình yêu, sự mong ước hòa bình và tình hữu nghị.

Giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Pháp thông qua chuỗi sự kiện triển lãm và workshop tại các trường học ảnh 5

Triển lãm “Connections”.

Ban tổ chức triển lãm “Connections” đã nhận được hàng trăm tranh từ trẻ em gốc Việt tại Việt Nam và gần 20 quốc gia khác. 200 bức tranh đã được lựa chọn để trưng bày tại triển lãm ở Trung tâm văn hóa quốc tế Carré.

Bên cạnh đó, tất cả tranh gửi đến đều được giới thiệu trên triển lãm trực tuyến tại địa chỉ www.toucherarts.com. Ngoài ra, triển lãm trực tuyến còn trưng bày bộ sưu tập ảnh “Mơ màng Hội An” của nghệ sĩ trẻ Thảo Nguyễn và bộ sưu tập đặc biệt “Áo Dài kể chuyện”.

Giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Pháp thông qua chuỗi sự kiện triển lãm và workshop tại các trường học ảnh 6

Các em nhỏ học cách trang trí mẹt tre.

Khán giả đến xem triển lãm được trải nghiệm văn hóa Việt Nam thông qua các hoạt động như vẽ thư pháp, trang trí mẹt tre theo chủ đề Tết Cổ truyền và Tết Trung thu, tự làm tranh Đông Hồ…

Ông Driss Saïd, Phó Thị trưởng thành phố Saint Herblain chia sẻ sau khi tham dự triển lãm: “Tôi luôn rất hào hứng khi tham dự các chương trình do ART SPACE tổ chức, nhất là khi hoạt động của họ đều chú trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp thông qua quảng bá văn hóa. Tôi cũng rất vui vì hôm nay đến đây tôi đã hiểu thêm nhiều điều về Việt Nam, đất nước có một nền văn hóa rất đặc biệt và giàu bản sắc. Tôi cũng đã chia sẻ về triển lãm và cổ vũ người dân ở thành phố Saint Herblain hãy đến tham gia triển lãm và các workshop thú vị này để hiểu thêm về văn hóa Việt Nam”.