Hội đồng Hòa bình thế giới đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ to lớn

Cách đây hơn nửa thế kỷ, vào ngày 25-4-1949, Hội nghị Bảo vệ hòa bình Thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại hai thành phố Paris, thủ đô nước Pháp và Prague, thủ đô Tiệp Khắc, nay là thủ đô của CH Czech. Với những cố gắng của các đại biểu quốc tế, các nhà khoa học, các nhà hoạt động xã hội, một năm sau (năm 1950), Hội nghị thành lập Hội đồng Hòa bình thế giới (WPC) được tổ chức tại Warsaw, thủ đô Ba Lan. Nhà bác học Joliot Curie, Giải thưởng Nobel, một trong những người sáng lập và là Chủ tịch đầu tiên của WPC đã ra Lời kêu gọi nhân dân thế giới hãy cùng đấu tranh bảo vệ hòa bình cho tất cả mọi người trên thế giới. Bức tranh chim bồ câu của danh hoạ Picasso được treo tại hội trường hội nghị và từ đó nó đã trở thành biểu tượng của Hội đồng Hòa bình thế giới.

Hội đồng Hòa bình thế giới được thành lập là một sự kiện quan trọng trong sinh hoạt quốc tế lúc bấy giờ trong bối cảnh một cuộc chạy đua vũ trang, đặc biệt là chạy đua vũ trang hạt nhân đang tăng. Việc thành lập khối quân sự Bắc Ðại Tây Dương ( NATO) vào ngày 4-4-1949 đã cho thấy nguy cơ về một cuộc chiến tranh thế giới mới đang trở nên hiện hữu trong khi nhân loại vừa ra khỏi những đau thương, mất mát trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Hình ảnh của sự tàn phá của chiến tranh đối với con người, tang tóc do hai quả bom nguyên tử ném xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vẫn còn trong ký ức của nhiều người và để lại hậu quả trong con người cho đến ngày nay, sau 60 năm.

Ðể ngăn chặn thảm họa của chiến tranh, khắp nơi trên thế giới, nhân dân các nước xuống đường biểu dương lực lượng, tuần hành, tổ chức diễn đàn đấu tranh đòi loại bỏ nguy cơ chiến tranh thế giới mới, nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Nhà bác học Eistein đã nói: "Nếu chiến tranh thế giới xảy ra lần thứ ba thì không thể biết được hậu quả mà chỉ biết rằng, sau đó nếu chiến tranh thế giới lần thứ tư xảy ra "loài người chỉ còn đá sỏi để đánh nhau".

Sau khi ra đời, với Lời kêu gọi hòa bình tại Stockholmes năm 1950, đã có hơn một tỷ người trên hành tinh ký hưởng ứng. Nhiều nhà bác học được Giải thưởng Nobel, nhiều nhà hoạt động xã hội nổi tiếng và hàng trăm triệu người đã tham gia phong trào hòa bình, ủng hộ Hội đồng Hòa bình thế giới. Ngày 19-11-1950, tại thủ đô kháng chiến ở Việt Bắc, Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam được thành lập và trở thành tổ chức thành viên của Hội đồng Hòa bình thế giới. Phong trào đấu tranh bảo vệ hòa bình đã có lúc thành cao trào chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình và đã góp phần to lớn trong phong trào đoàn kết, ủng hộ nhân dân các nước thuộc địa đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Hơn nửa thế kỷ tồn tại và phát triển, Hội đồng Hòa bình thế giới đã có được vị trí xứng đáng tại diễn đàn LHQ và nhiều tổ chức quốc tế khác như Phong trào Không liên kết. Hội đồng Hòa bình thế giới đã có lúc có các tổ chức thành viên ở hàng trăm nước. Hình ảnh Hội đồng Hòa bình thế giới luôn trong lòng nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình ở khắp năm châu.

Xu thế hòa bình là xu thế của thời đại. Chính vì vậy, vào thời khắc khó khăn trong thập kỷ cuối của thế kỷ 20, khi tình hình thế giới có những biến động phức tạp, Hội đồng Hòa bình thế giới đã vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển và có vị thế trong các phong trào hòa bình thế giới như ngày nay. Ðây là kết quả của sự nỗ lực của các tổ chức, phong trào hòa bình các nước, của nhiều cá nhân, đặc biệt cố gắng của các phong trào hòa bình ở Pháp, Ủy ban Hy Lạp vì Hòa dịu và Hòa bình Quốc tế (EEDYE), v.v... Các kỳ Ðại hội của Hội đồng Hòa bình Thế giới được tổ chức đều đặn, các hoạt động khu vực và hợp tác song phương giữa tổ chức hòa bình các nước với Hội đồng Hòa bình thế giới tiếp tục được duy trì và tăng cường.

Ðại hội tại Athens (Hy Lạp) tháng 2-1990 đã khẳng định mục tiêu đấu tranh không thay đổi. Ðại hội tại Baden, Thụy Sĩ  tháng 6-1993 đưa ra nội dung hoạt động phù hợp tình hình mới: "Hòa bình không chỉ là chống chiến tranh, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh thế giới mà còn phải giải quyết xung đột khu vực bằng hòa bình, phát triển bền vững, cùng nhau giải quyết những vấn đề toàn cầu". Ðại hội tại Mexico tháng 10-1996 đã thu hút được đông đảo lực lượng hòa bình từ các nước Á - Phi - Mỹ la-tinh tham gia. Hai kỳ Ðại hội tại Athens, Hy Lạp tháng 5-2000 và tháng 5-2004 tiếp tục đưa ra Chương trình Hành động hướng tới đấu tranh vì một thế kỷ 21- hòa bình, hợp tác, phát triển và phi hạt nhân.

TRONG suốt 55 năm qua, Hội đồng Hòa bình thế giới đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ to lớn, đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến vì độc lập dân tộc. Hội đồng Hòa bình thế giới đã coi ủng hộ Việt Nam là một trong những chương trình hành động hàng đầu, và sự ủng hộ đó đã góp phần không nhỏ vào việc hình thành một mặt trận nhân dân rộng rãi ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, đưa cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam đi đến thắng lợi. Việt Nam cũng đã dành cho Hội đồng Hòa bình thế giới những tình cảm đặc biệt. Ủy ban Hòa bình Việt Nam có thể tự hào là một trong những thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình thế giới. Ngay từ Hội nghị đầu tiên thành lập Hội đồng Hòa bình thế giới, mặc dù trong điều kiện khó khăn đang tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Việt Nam đã cử đoàn 11 đại biểu tham dự. Tiếp đó, phong trào hòa bình ở Việt Nam đã lấy được hơn 5 triệu chữ ký hưởng ứng Lời kêu gọi hòa bình Stockholmes năm 1950. Nhiều nhà lãnh đạo của Việt Nam đã tham gia Ban lãnh đạo Hội đồng Hòa bình thế giới. Việt Nam đã cùng Hội đồng Hòa bình thế giới tổ chức nhiều hoạt động quốc tế tại Việt Nam. Hội đồng Hòa bình thế giới đã tích cực ủng hộ những nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam đòi công lý.

Ðể ghi nhận những đóng góp to lớn của Hội đồng Hòa bình thế giới đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam, Nhà nước Việt Nam đã tặng Hội đồng Hòa bình thế giới Huân chương Hữu nghị, tặng ông Romez Chandra, hiện là Chủ tịch danh dự Hội đồng Hòa bình thế giới Huân chương Hồ Chí Minh, tặng Huân chương Hữu nghị cho nhiều tổ chức hòa bình các nước và cá nhân tiêu biểu của phong trào hòa bình thế giới.

Nhân kỷ niệm 55 năm thành lập Hội đồng Hòa bình thế giới, Ủy ban Hòa bình Việt Nam xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với Hội đồng Hòa bình thế giới, các tổ chức thành viên của Hội đồng Hòa bình thế giới, toàn thể nhân dân thế giới yêu hòa bình và công lý về những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ quý báu đã dành cho nhân dân Việt Nam trong hơn năm thập kỷ qua. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng với những mục tiêu hoạt động cao cả định hướng thời đại, thời đại hòa bình, phát triển, phi hạt nhân, xóa đói, giảm nghèo và bệnh tật, vì hạnh phúc của nhân loại, Hội đồng Hòa bình thế giới sẽ kiên quyết thực hiện sứ mệnh đấu tranh vĩ đại của mình cho thế kỷ này, thế kỷ hòa bình, hạnh phúc của nhân loại.

Sự nghiệp đấu tranh cho thế kỷ 21 hòa bình và phát triển của Hội đồng Hòa bình thế giới nhất định thắng lợi!

Có thể bạn quan tâm