Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gia hạn lệnh trừng phạt Mali

Ngày 30/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã gia hạn lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản áp dụng đối với các cá nhân và thực thể cản trở việc thực hiện Hiệp định Hòa bình và hòa giải ở Mali, cho đến ngày 31/8/2023.
0:00 / 0:00
0:00
Binh sĩ Mali trong 1 cuộc tuần tra gần biên giới với Niger ở Dansongo Circle, Mali, ngày 23/8/2021. (Ảnh: Reuters)
Binh sĩ Mali trong 1 cuộc tuần tra gần biên giới với Niger ở Dansongo Circle, Mali, ngày 23/8/2021. (Ảnh: Reuters)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2649 về việc gia hạn nói trên, đồng thời kéo dài thời gian hoạt động của Ban Chuyên gia giám sát việc thực hiện các lệnh trừng phạt tới ngày 30/9/2023.

Hội đồng Bảo an cũng yêu cầu Phái bộ ổn định tích hợp đa chiều của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) hỗ trợ ban này.

Nghị quyết nêu rõ: "Tình hình ở Mali tiếp tục là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế trong khu vực".

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã yêu cầu Ban chuyên gia cung cấp báo cáo giữa kỳ trước ngày 28/2/2023, báo cáo cuối cùng trước ngày 15/8/2023 và các bản cập nhật tình hình định kỳ.