Mali bổ nhiệm Thủ tướng tạm quyền

Chính phủ Mali thông báo đã bổ nhiệm Đại tá Abdoulaye Maiga làm Thủ tướng tạm quyền của nước này, thay ông Choguel Maiga, giữa lúc truyền thông đưa tin ông Choguel Maiga đã nhập viện và cần nghỉ ngơi.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Mali Choguel Maiga. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Mali Choguel Maiga. (Ảnh: Reuters)

Trước khi trở thành Thủ tướng tạm quyền, Đại tá Abdoulaye Maiga là người phát ngôn của chính phủ, đồng thời là Bộ trưởng Quản lý lãnh thổ.

Đầu tháng 8 vừa qua, một số nguồn thạo tin cho biết ông Choguel Maiga đã bị đột quỵ.

Mali chìm sâu trong khủng hoảng an ninh, chính trị và nhân đạo kể từ năm 2012.

Hai cuộc đảo chính quân sự đã xảy ra tại nước này trong vòng chưa đầy 1 năm (tháng 8/2020 và tháng 5/2021).

Chính quyền quân sự cam kết sẽ tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ trong năm 2024.