Nhóm thánh chiến liên kết với al-Qaeda tấn công khủng bố tại Mali

Những kẻ tấn công liên tục đánh bom xe tại cơ sở quân đội Mali nhằm trả đũa chính phủ nước này "thuê lính đánh thuê nước ngoài" để chống thánh chiến.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường một vụ tấn công tại Gao, Mali , ngày 13/11/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hiện trường một vụ tấn công tại Gao, Mali , ngày 13/11/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/7, nhóm giám sát thánh chiến SITE xác nhận một chi nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công liều chết vào một thị trấn đồn trú chiến lược gần thủ đô Bamako của Mali.

Trước đó, quân đội Mali đã đổ lỗi cho các tay súng thánh chiến của nhóm Katiba Macina gây ra cuộc tấn công hôm 22/7, với 2 quả bom xe phát nổ khiến ít nhất 1 binh sỹ thiệt mạng ở Kati, trung tâm của cơ sở quân đội Mali.

Mục tiêu tấn công cũng nằm gần nơi ở của người đứng đầu chính quyền quân sự Assimi Goita và Bộ trưởng Quốc phòng.

Những kẻ tấn công đã đưa ra tuyên bố rằng: “Hôm 22/7, nhóm thánh chiến đã tiến hành một chiến dịch thiêng liêng chống lại quân đội Mali, những kẻ giết người vô tội một cách vô căn cứ, tại địa điểm khét tiếng nhất ở thủ đô Bamako, gần trụ sở của tổng thống và Bộ quốc phòng".

Nhóm này còn cho biết họ đã sử dụng 2 kẻ đánh bom liều chết và "máy bay chiến đấu biệt kích" trong vụ tấn công.

Những kẻ tấn công còn gửi thông điệp tới quân đội Mali: "Nếu bạn có quyền thuê lính đánh thuê để giết hại những người vô tội không có khả năng tự vệ, thì chúng tôi có quyền tiêu diệt và nhắm vào bạn".

Trong những tháng gần đây, quân đội Mali đã tăng cường các hoạt động chống thánh chiến dựa trên sự trợ giúp từ những cố vấn người Nga.