Cuộc họp mới sẽ diễn ra vào ngày thứ năm tới theo quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm xem xét tình hình bảy ngày qua sau khi Nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực tại Libya được phê chuẩn.
Quyết định này được đưa ra sau khi Nga nhận xét rằng, Nghị quyết được LHQ thông qua tuần trước “có lỗ hổng” và sau khi Libya kêu gọi Hội đồng Bảo an tổ chức cuộc họp khẩn cấp và nói rằng các cuộc tiến công vào Libya đe dọa “hòa bình và an ninh thế giới”.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin hôm qua đã chỉ trích Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an LHQ là 'lời kêu gọi thập tự chinh thời trung cổ'.
Các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Putin phát biểu với công nhân khi ông đi thăm một nhà máy tên lửa, rằng: “Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ có nhược điểm và lỗ hổng”. Ông Putin bày tỏ lo ngại về sự dễ dãi trong việc quyết định sử dụng vũ lực được đưa ra.
TTX cho biết, Đại sứ Ấn Độ tại Liên hợp quốc Hardeep Singh Puri nêu rõ Nghị quyết trên yêu cầu Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon phải báo cáo về tiến trình thực hiện các điều khoản trong vòng bảy ngày, bao gồm tăng cường các biện pháp cấm vận vũ khí, bổ sung danh sách các cá nhân, công ty, ngân hàng và các thực thể của Libya bị cấm đi lại và phong tỏa tài sản.
Các đợt bắn tên lửa và oanh kích do lực lượng của Mỹ, Anh và Pháp tiến hành vào cuối tuần qua nhằm vào hệ thống phòng không của Libya để áp đặt vùng cấm bay. Hôm chủ nhật một, quả tên lửa của liên quân đã đánh sập một tòa nhà bốn tầng trong dinh thự của nhà lãnh đạo Libya.
Bộ Ngoại giao Libya trước đó đã yêu cầu Hội đồng Bảo an tổ chức phiên họp khẩn cấp “sau khi Pháp, Mỹ, Anh xâm lược Libya - một quốc gia độc lập và là thành viên của LHQ”.
Một nhà ngoại giao tại LHQ nói rằng, Hội đồng Bảo an LHQ coi đề nghị của Libya 'như là một cơ hội rất hữu ích để làm sáng tỏ với các thành viên Hội đồng về những hành động của Anh và những nước khác trong liên minh đã tiến hành cho đến nay'.
Nhà ngoại giao này cho biết, trong phiên họp kín ngày hôm qua, Libya không được tham dự các cuộc thảo luận.
Hội đồng Bảo an LHQ thứ năm tuần trước đã thông qua nghị quyết cho phép “sử dụng mọi biện pháp” để bảo vệ dân thường và thiết lập vùng cấm bay ở Libya sau khi lực lượng của ông Gaddafi tìm cách trấn áp cuộc nổi dậy kéo dài một tháng.
Tuy nhiên, ngày hôm qua Tổng thư ký Liên đoàn A-rập Amr Mussa bày tỏ sự hoài nghi về các cuộc không kích do liên quân tiến hành - mặc dù trước đó Liên đoàn A-rập gồm 22 thành viên, đã kêu gọi thiết lập vùng cấm bay và tuyên bố ông Gadafi mất quyền lãnh đạo hợp pháp. Phát biểu với các phóng viên, ông Amr Mussa nói: “Những gì diễn ra ở Libya khác với mục tiêu là áp đặt vùng cấm bay và những gì chúng tôi muốn là bảo vệ dân thường và không được đánh bom vào dân thường ”.
“Ngay từ đầu chúng tôi yêu cầu chỉ lập vùng cấm bay để bảo vệ dân thường Libya và tránh mở rộng hoặc có thêm các biện pháp nào khác” – ông Mussa cho biết thêm.
Ông Mussa sau đó nói rằng, những nhận xét của ông đã bị hiểu sai. Tuy nhiên, Đức, cùng bốn thành viên khác của Hội đồng Bảo an bỏ phiếu trắng, viện dẫn nhận xét của ông là lý do khiến họ dè dặt trong vấn đề này.
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Guido Westerwelle nói: “Chúng tôi đã tính toán các nguy cơ, và khi chúng tôi thấy Liên đoàn A-rập lên án hành động can thiệp quân sự, tôi cho rằng chúng tôi có lý do để làm vậy”.
Năm nước gồm: Nga, Trung Quốc, Đức, Brazil và Ấn Độ đã bỏ phiếu trắng cho bản Nghị quyết 1973 can thiệp quân sự vào Libya.
* Chính phủ Libya hôm nay cho biết, nước này đã phải hứng chịu các đợt oanh kích và bắn tên lửa của liên quân đêm thứ ba liên tiếp và đã có thêm dân thường thiệt mạng.
Những vụ nổ và tiếng súng phòng không vang lên gần khu vực dinh thự của Tổng thống Gaddafi ở thủ đô Tripoli.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, Hoa Kỳ sẽ chuyển giao vai trò lãnh đạo tại Libya “trong vài ngày tới” nhằm bảo đảm các nước cùng chia sẻ trách nhiệm thực thi Nghị quyết của LHQ.