Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.
Cùng dự có Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ gìn bình yên cho nhân dân và bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội. Những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh ở cơ sở.
Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh “Hội nghị cần đánh giá khách quan, kết quả công tác tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phân tích những hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới; đồng thời tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.”
Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, các cấp Hội Cựu chiến binh cả nước đã tổ chức hơn 54 nghìn buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông cho hơn 5 triệu lượt cán bộ, hội viên và nhân dân; phối hợp tổ chức hàng nghìn hội nghị, tọa đàm, tập huấn về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trên 97% cán bộ chủ chốt cấp cơ sở được tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.
Phong trào “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình hiệu quả như: “Đoạn đường cựu chiến binh tự quản”, “Cổng trường bình yên”, “Cựu chiến binh thắp sáng đường quê”…
Lực lượng cựu chiến binh ở nhiều địa phương còn tích cực phối hợp điều tiết giao thông tại các khu vực đông dân cư, cổng trường học; tham gia phát quang hành lang an toàn giao thông, sửa chữa đường giao thông nông thôn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.
Đáng chú ý, trong năm qua, hội viên cựu chiến binh cả nước đã hiến hơn 30 nghìn m² đất, đóng góp gần 65 tỷ đồng và gần 1,4 triệu ngày công để xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn, cầu, cống và khắc phục hậu quả mưa lũ.
Các cấp Hội cũng phối hợp đoàn thanh niên, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về giao thông cho học sinh, sinh viên thông qua nhiều mô hình phù hợp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông trong thế hệ trẻ.
Tại hội nghị, các tham luận tập trung đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ở cơ sở; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường yêu cầu các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên; tăng cường phối hợp lực lượng công an, đoàn thanh niên và chính quyền địa phương, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
Dịp này, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các cơ quan liên quan đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông ở cơ sở.