NDĐT- Sáng 16-9 (tức 9-8 âm lịch), tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) đã diễn ra 15 trận đấu vòng chung kết Hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2010.
Vòng chung kết có 16 trâu chọi của 7 phường trong quận Đồ Sơn. Đây là những trâu đã giành thắng lợi trong vòng đấu loại diễn ra trước đó gần hai tháng. Hội đã thu hút hơn hai vạn du khách trong nước, nước ngoài và nhân dân địa phương tham dự chật kín các khán đài của sân vận động.
Đây là năm thứ 21, Đồ Sơn khôi phục và phát triển lễ hội chọi trâu truyền thống, một nét văn hoá độc đáo với tinh thần thượng võ và đầy tính nhân văn của người dân miền biển địa phương.
Sau những trận đấu ban đầu không mấy sôi nổi, thì từ các trận tứ kết của vòng chung kết trở đi đều là những trận đấu khá quyết liệt, có phần dữ dội, hấp dẫn người xem. Trong nhiều trận đấu với cú húc “hổ lao”, trâu số 31 và trâu số 20 đã “tử nạn” tại sân, hay như trâu số 21 tuy không chết tại chỗ nhưng cũng nằm bất động. Ngay trận chung kết cũng kết thúc bằng việc trâu số 20 gục chết tại sân. Ban tổ chức phải huy động lực lượng để kéo những trâu này ra khỏi sân. Trong Hội chọi trâu năm nay, nhiều chủ trâu kỳ công lặn lội sang tận các nước bạn Lào, Mi-an-ma... và các tỉnh xa xôi để tìm mua và tổ chức luyện trâu khá kỹ càng để cống hiến cho khán giả tham dự hội những trận đấu có chất lượng, “mãn nhãn” người xem.
Kết quả giải nhất Hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2010 thuộc về trâu số 05 của ông Nguyễn Văn Trọng (phường Minh Đức), giải nhì thuộc về trâu số 20 của ông Lê Đình Cò (phường Ngọc Hải), trâu số 21 của ông Đinh Đình Ngọc (phường Ngọc Hải) và trâu số 28 của ông Lương Duy Khắc (phường Ngọc Xuyên) đồng giải ba. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải cho phường Ngọc Hải- phường có nhiều trâu chọi hay và hai chủ trâu có đôi trâu chọi hay nhất Hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2010...