

Đảng Cộng sản Việt Nam")},3000);
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Hội chẩn
Có 24 kết quả
Số bệnh nhân nặng tiếp tục gia tăng tại các tuyến điều trị. Ngay trong sáng 21-5, các giáo sư đầu ngành đã có buổi hội chẩn quốc gia lần thứ 4 trong tuần hỗ trợ bốn bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19.
Trưa 17-5, các chuyên gia đầu ngành đã hội chẩn xuyên trưa để bàn phương án điều trị tốt nhất cho bốn bệnh nhân Covid-19 nặng, trong đó có hai ca tại BV đa khoa Bắc Ninh.
Bốn bệnh nhân tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương được hội chẩn đều nặng, có nhiều bệnh lý nặng đi kèm là BN 3019; BN 3153; BN 3015; BN 3028. Trong đó, BN 3019 nặng nhất, đang phải can thiệp ECMO.
Ba bệnh nhân gồm BN1823, BN2348 và BN1536 dù đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3-5 lần với virus SARS-CoV-2 nhưng vẫn còn các bệnh lý nền đi kèm. Những trường hợp này tiếp tục được Tiểu ban Điều trị hội chẩn hôm nay.
Nhiều ca bệnh phức tạp như nhiễm khuẩn huyết, viêm mô tế bào/suy đa tạng, suy thận cấp, viêm phổi hoại tử, ca bệnh u não tái phát sau phẫu thuật... tại các cơ sở sản nhi tuyến dưới đã được Bệnh viện Nhi Trung ương hội chẩn từ xa thành công.
Sáng 20-2, Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới. Việt Nam đã chữa khỏi 1.627 bệnh nhân. Hiện cả nước có hơn 125 nghìn người đang cách ly chống dịch.
Trước tình hình BN 1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng diễn biến có vẻ sắp giống bệnh nhân 91, phi công người Anh và một số ca bệnh nặng khác đang điều trị tại các tuyến, các chuyên gia đầu ngành lại hội chẩn quốc gia trong ngày cuối cùng của năm Canh Tý.
Sáng 7-2, tại Trung tâm Quản lý điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán và điều trị Covid-19, GS, TS Nguyễn Gia Bình - Tổ trưởng Tổ hội chẩn bệnh nhân Covid-19 nặng, GS.TS Ngô Quý Châu - Chủ tịch Hội hô hấp Việt Nam cùng các thành viên Tiểu ban điều trị đã hội chẩn bệnh nhân Covid-19 nặng trên toàn quốc.
Một bệnh nhân ở Quảng Ninh đang có tình trạng men gan cao, một bệnh nhân ở Hải Dương tăng huyết áp. Đặc biệt, một ca bệnh tại Đà Nẵng có tình trạng mức lọc thận cầu cao.
Bộ Y tế và Tổ hội chẩn bệnh nhân Covid-19 nặng đã hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện về tình hình điều trị cho bốn bệnh nhân Covid-19 có tổn thương phổi khá nghiêm trọng, mệt, có triệu chứng lâm sàng ở tiêu hóa.
Ngày 19-1, theo đề nghị của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Tiểu ban Điều trị Covid-19 tổ chức hội chẩn bệnh nhân mắc Covid-19 trở về từ Mỹ ngày 13-1 có diễn biến sức khỏe xấu.
Sáng ngày 7-1, tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán và điều trị Covid-19, GS, TS Nguyễn Gia Bình - Tổ trưởng Tổ hội chẩn đã chủ trì buổi hội chẩn hai ca bệnh Covid-19 nặng đang được điều trị tại BV Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và BV đa khoa Trung ương Quảng Nam.
Theo Tiểu ban Điều trị, trong số 406 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế có 30 trường hợp tiên lượng nặng. Trong số này có 15 bệnh nhân rất nặng, nhiều trường hợp có nguy cơ tử vong cao.
Chú ý nhiễm khuẩn bệnh viện, tăng cường dinh dưỡng bệnh viện, tăng cường thông khí bệnh phòng, lưu ý vấn đề phối hợp sử dụng thuốc đối với bệnh nhân có nhiều bệnh đi kèm là những yêu cầu của các thành viên Tổ hội chẩn bệnh nhân Covid-19 nặng tại buổi hội chẩn.
Tính đến chiều nay, Việt Nam hiện có 24 bệnh nhân tiên lượng nặng, bốn bệnh nhân nặng đang phải thở ô-xy, 11 bệnh nhân nguy kịch có nguy cơ tử vong rất cao
Hiện Việt Nam có sáu ca bệnh nặng là BN 436, BN 438, BN 437, BN 433, BN 416, BN 418 đều là những bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền đi kèm, trong đó BN 433 diễn biến cực nặng.
Chiều ngày 27-7 tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán, điều trị Covid-19, các thành viên Tiểu ban Điều trị, Hội đồng chuyên môn các bệnh truyền nhiễm đã hội chẩn quốc gia bệnh nhân Covid-19 nặng là bệnh nhân số 416 và 418.
Sau cuộc hội chẩn trưa 3-7, các chuyên gia kết luận bệnh nhân 91 đủ điều kiện về mặt sức khỏe để về nước ngày 12-7.