Phòng, chống tội phạm

Hội CCB nêu gương sáng

Qua 15 năm triển khai, tổ chức thực hiện, Nghị quyết liên tịch giữa Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam - Bộ Công an về phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (1999 - 2014) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng công an, cựu chiến binh và bảo vệ dân phố phường Nguyễn Phúc, TP Yên Bái tuần tra, phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn.                      Ảnh: AN CÔNG
Lực lượng công an, cựu chiến binh và bảo vệ dân phố phường Nguyễn Phúc, TP Yên Bái tuần tra, phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn.                      Ảnh: AN CÔNG

15 năm qua, Bộ Công an đã làm tốt chức năng nòng cốt, thường trực, tham mưu cho Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống cán bộ chuyên trách làm công tác vận động quần chúng từ Bộ tới cơ sở; phối hợp Hội CCB Việt Nam tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các hội viên CCB và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình mới; vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Hội CCB Việt Nam tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho hội viên, người thân gia đình CCB và các tầng lớp nhân dân nhằm chống lại âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; vận động hội viên nâng cao trách nhiệm phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, coi trọng công tác phòng ngừa. Ðồng thời, Hội tích cực phối hợp lực lượng công an giữ gìn ANTT, an toàn xã hội, gương mẫu thực hiện Quy chế dân chủ và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện "Ðẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trong thời kỳ mới" và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác theo sự chỉ đạo của Ủy ban quốc gia và Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ.

Với phương châm "Vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", cán bộ, tuyên truyền viên CCB đã phối hợp lực lượng công an tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào BVANTQ và phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp các ngành, các đoàn thể, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc, thông qua các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ tổ chức lồng ghép tuyên truyền nội dung phòng, chống các loại tội phạm, gắn với phong trào BVANTQ. Ðến nay đã có hàng nghìn tập thể, điển hình cá nhân CCB và lực lượng công an tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phong trào BVANTQ được khen thưởng.

Cán bộ, hội viên CCB đã phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", phối hợp các đoàn thể và lực lượng công an cơ sở góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh, nắm, phát hiện tình hình có liên quan đến ANTT, vận động thuyết phục có lý, có tình, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ nhân dân, giữ vững tình làng nghĩa xóm. Ðáng chú ý, Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp Hội CCB tỉnh tăng cường công tác quản lý, giáo dục tại cộng đồng dân cư 9.050 đối tượng vi phạm pháp luật theo Nghị định 163/CP; vận động tự thú 40 trường hợp; đưa ra kiểm điểm trước dân 10.926 lượt đối tượng; vận động nhân dân giao nộp nhiều vũ khí quân dụng và vật liệu nổ cho cơ quan chức năng xử lý; thường xuyên cử cán bộ, hội viên tham gia các đợt ra quân giải tỏa buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường bảo đảm an toàn giao thông.

Tại nhiều tỉnh, thành phố, hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến, đa dạng, phong phú, hoạt động hiệu quả ở các cơ sở Hội CCB, nhiều tỉnh Hội có mô hình "1+1", "1+2", "1+3" (mỗi hội viên CCB vận động 1,2,3 hộ liền kề) thành cụm điểm tựa để phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và bảo vệ ANTT địa bàn. Hầu hết các cơ sở Hội đều tổ chức "Tổ nắm tin", "Tổ an ninh", "Tổ tự quản" và đăng ký cam kết tới hội viên, gia đình CCB không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Nhiều nơi có loại hình "Tiếng mõ an ninh", "Tiếng kẻng an ninh" ; Hội CCB tỉnh Long An là địa phương đầu tiên có các loại hình "Tổ nắm tin", "Ðội xe Hon-đa ôm CCB phòng, chống tội phạm".

Trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Hội CCB các tỉnh, thành phố đều có những điển hình tiên tiến, tiêu biểu như: CCB Nguyễn Anh Tuấn, năm nay 51 tuổi, hơn 10 năm tham gia tổ dân phòng quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, với chiếc xe máy Bonus 125 cm3 chuyên săn, đuổi bắt cướp và tội phạm. Có lần tội phạm ma túy hối lộ 50 triệu đồng để chạy tội, CCB Tuấn không nhận. Tới nay, CCB Tuấn đã đuổi bắt thành công hơn 100 vụ cướp, được tặng 76 giấy khen, ba bằng khen các cấp. Hay CCB Mai Thành Khắc, người giàu lòng nhân ái, năm nay 92 tuổi, là cán bộ tiền khởi nghĩa ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã 31 năm liên tục làm công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thuyết phục các đối tượng từ bỏ ma túy. Ông được tặng tám bằng khen, 17 giấy khen về thành tích phòng, chống ma túy.

15 năm qua, hơn 2,1 triệu lượt cán bộ, hội viên CCB trong toàn quốc đã trực tiếp tham gia phối hợp công an và các lực lượng tổ chức tuần tra canh gác gần 720 nghìn cuộc; phát hiện cung cấp cho công an, chính quyền 100.650 tin có giá trị; tham gia phối hợp triệt phá 1.199 tụ điểm ma túy, 732 tụ điểm mại dâm và cờ bạc, phá nhổ 94.485 m2 cây thuốc phiện, 3.845 m2 cây cần sa, bắt hơn 18.950 đối tượng phạm tội; tham gia hòa giải 95.896 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa 35.324 đối tượng hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm