Dương Công Sơn (đứng giữa cầm hoa) tại lễ trao giải thưởng CSC Award.

Bí quyết thành công của chàng trai trẻ

Nếu mục tiêu của các bạn quá lớn, hãy chia nó thành từng mục tiêu nhỏ để thực hiện và hãy luôn kiên định trên con đường của mình, đừng bao giờ từ bỏ con đường ấy dù ai có nói gì. Ðó là bí quyết để Dương Công Sơn, chàng sinh viên vừa giành được giải thưởng CSC AWARD 2023 (lần thứ 11) - giải thưởng thường niên của Quỹ Hỗ trợ sinh viên tài năng ngành xây dựng dành cho một sinh viên xuất sắc nhất mỗi năm học, muốn gửi gắm đến các bạn trẻ.
Tỉnh ủy Lạng Sơn, triển khai chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lạng Sơn triển khai chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày 29/3, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động”.
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt các nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa.

Tuyên Quang triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 11/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Triển khai chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.
Một học sinh ở tỉnh Chachoengsao đang học cách sử dụng máy tính bảng được cấp trong chương trình của Chính phủ năm 2012. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Thái Lan khôi phục chương trình “Mỗi học sinh một máy tính bảng”

Bộ Giáo dục Thái Lan vừa công bố kế hoạch hồi phục chương trình phát miễn phí máy tính bảng cho toàn bộ các giáo viên và học sinh trên khắp cả nước, vốn đã từng được chính phủ của bà Yingluk Shinawatra triển khai từ hơn một thập kỷ trước nhằm thúc đẩy cơ hội bình đẳng trong giáo dục.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi lễ ra mắt cuốn sách ngày 2/2/2023. (Ảnh: TTXVN)

Thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên

Được tiếp cận và nghiên cứu nhiều bài viết trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi hiểu sâu sắc quan điểm xuyên suốt của tác giả. Đó là, phải coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó cái gốc, cái cơ bản là phải tích cực đấu tranh chống những hành vi tiêu cực, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Công an xã Tân Hộ Cơ phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an huyện Tân Hồng tổ chức cấp CCCD và hướng dẫn người dân cài đặt tích hợp đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 thông qua ứng dụng VNeiD.

Công an xã Tân Hộ Cơ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - phong cách nêu gương

Thực hiện lời dạy của Bác, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những năm qua, Công an Tân Hộ Cơ đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Bí thư Đảng ủy xã Việt Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái) Lê Thị Lụa (thứ hai từ trái sang) giới thiệu mô hình trồng dâu.

Viết tiếp “Hành trình khát vọng”

Nhiều địa phương thành công trong chương trình xây dựng nông thôn mới đang có những cách làm sáng tạo tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các mô hình gắn kết phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đột phá trong cách nghĩ, cách làm, lan tỏa lối sống đẹp từ đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng Nai tuyên dương 57 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo gương Bác

Ngày 18/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW.

Phú Yên: Học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ngày 26/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” (Chỉ thị số 23-CT/TW).
Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tại Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh học tập, quán triệt và tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 22/3, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và trao đổi, giải đáp một số nội dung về công tác quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, xã phường, thị trấn, bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu.
Quang cảnh hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

[Ảnh] Hình ảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Sáng 5/12, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII với chuyên đề 1 "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới" bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
Quang cảnh lễ ký kết.

Góp phần đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Trung ương, ngày 15/9, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2026.
Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 21/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và điểm cầu các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, đường truyền mở rộng đến cơ sở.
Trao tặng Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017-2022.

Hà Nam xây dựng gần 1.500 mô hình học tập và làm theo Bác

Ngày 19/5, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, và biểu dương, khen thưởng các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017- 2022.

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Quán triệt Kết luận, Quy định Trung ương 4, khóa XIII

Sáng 21/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho hơn 1.800 đồng chí là lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Giáo dục: Một năm vượt khó

Giáo dục: Một năm vượt khó

Năm 2021 khép lại với những tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, ngành Giáo dục phải thay đổi cách dạy và học phù hợp điều kiện thực tiễn ở mỗi giai đoạn, mỗi địa phương. Một số địa phương phải cho học sinh tạm dừng đến trường để bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Việc dạy học trực tuyến, qua truyền hình là giải pháp cần thiết giúp học sinh không "quên" kiến thức, duy trì nền nếp học tập; bảo đảm hiệu quả, công bằng trong việc tiếp cận các điều kiện giáo dục, học tập giữa học sinh các vùng miền.

(Ảnh: DUY LINH)

Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 9-3, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị tới các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.